Lao động nữ có thể được nghỉ thai sản 6 tháng

06/10/2011 06:27 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Ngày 5/10, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, thảo luận về Luật Lao động sửa đổi, liên quan đến thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội đề xuất nên quy định linh hoạt bằng việc đưa ra mức sàn tối thiểu, có thể là 4 tháng và cho phép thời gian nghỉ thai sản tối đa là 6 tháng, trên cơ sở đó tùy theo điều kiện mà lao động nữ có quyền lựa chọn, quyết định thời gian nghỉ.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, Chính phủ thảo luận, nhiều ý kiến đồng tình cho nghỉ thai sản 6 tháng, nhưng có ý kiến nhiều chủ lao động không nhất trí. Vì vậy, để dung hòa, quy định hướng tới mục tiêu cho nghỉ thai sản 6 tháng, nhưng quy định cho 5 tháng hưởng nguyên lương, môi trường độc hại thì được nghỉ 6 tháng.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm