Lào Cai hứng chịu giá lạnh sớm nhất nước

01/11/2010 08:04 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Theo ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt độ tại các huyện vùng cao của ở tỉnh Lào Cai đột ngột giảm thấp như; Sa Pa dưới 7 độ C, Bắc Hà 7 độ C, Bát Xát 10 độ C... Nhiệt độ sẽ còn giảm thấp 1 - 2 độ trong những ngày tới.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Do nhiệt độ giảm xuống đột ngột, kèm theo mưa phùn, thời tiết trở nên giá buốt nên các hoạt động hàng ngày của người dân nơi đây bị ngưng trệ. Một số gia súc như trâu, nghé đã bị chết rét. Hiện người dân trên các vùng cao đang tích cực phòng, chống rét cho đàn gia súc và gia cầm, che chắn lại chuồng trại, tăng khẩu phần ăn cho vật nuôi để gia súc, gia cầm có đủ sức chống chọi với lạnh giá và bệnh tật. Tại huyện Sa Pa, Giải leo núi cắm cờ “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” trên đỉnh Fansipan 2010 đang chuẩn bị diễn ra, hơn 100 VĐV sẽ bước vào tranh tài vào sáng ngày 1/11. Dự báo thời tiết trên chặng đường đua lên đỉnh Fansipan sẽ trên dưới 5 độ C kèm theo sương mù dày đặc, sẽ ảnh hưởng phần nào đến thành tích của các VĐV tham gia giải.  

Bùi Thanh Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm