Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Thượng Đức

08/08/2014 10:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/8, Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng Thượng Đức (7/8/1974-7/8/2014) và khánh thành công trình tượng đài chiến thắng Thượng Đức- một trong những hạng mục của di tích lịch sử quốc gia.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thượng Đức (Đại Lộc) được ví là “mắt ngọc”, đã được Mỹ ngụy biến thành một hệ thống quân sự hầm ngầm liên hoàn bê tông cốt thép kiên cố, được địch xem như là cánh cửa thép án ngữ Đà Nẵng, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất ở miền Nam Việt Nam.


Thượng Đức khi chưa giải phóng, được xem là "mắt ngọc" không thể phá hủy của Mỹ ngụy (ảnh tư liệu)

Đúng 8h30 ngày 7/8/1974, sau hơn 10 ngày chiến đấu, Sư đoàn 304 và Sư đoàn 324 của Quân đoàn 2, phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu 5, bộ đội địa phương Đặc khu ủy Quảng Đà đã giải phóng hoàn toàn Chi khu quận sự quận lỵ Thượng Đức. Chiến thắng Thượng Đức có ý nghĩa chính trị và quân sự to lớn, làm bàn đạp quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Cũng trong ngày 7/8, Quảng Nam khánh thành công trình tượng đài chiến thắng Thượng Đức. Sau hơn một năm khởi công xây dựng nâng cấp, di tích lịch sử quốc gia Tượng đài chiến thắng Thượng Đức đã hoàn thiện các hạng mục: Tượng Đài chiến thắng Thượng Đức do Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 304 vận động quyên góp và dự án trùng tu di tích lịch sự Thượng Đức do UBND tỉnh Quảng Nam đầu tư xây dựng...
Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm