Kiến nghị xử lý hình sự lái xe vi phạm nồng độ cồn

16/11/2011 07:05 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - 40% vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết vì tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia. Đó là số liệu được Ủy ban ATGT Quốc gia thông báo tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia” được tổ chức sáng qua 15/11.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đang tiến hành đo nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện - Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng cho rằng: “Hàng năm, ngân sách nhà nước và chi phí của nhân dân cho việc khắc phục hậu quả do lạm dụng rượu, bia và điều khiển phương tiện giao thông đã vượt xa kinh phí đóng góp từ ngành đồ uống có cồn. Đã đến lúc chúng ta phải hành động quyết liệt”.

Các đại biểu đều nhất trí cho rằng nguyên nhân quan trọng dẫn đến vi phạm là chế tài vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chỉ là phạt hành chính nên chưa thực sự có tính răn đe, giáo dục đối với lái xe. Vì vậy, cần có văn bản quy vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện là vi phạm pháp luật hình sự, vì gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, tài sản hợp pháp của công dân.

Tử Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm