Kiểm tra tổng thể hầm Thủ Thiêm

30/10/2011 22:28 GMT+7 | Thế giới

Sáng 29/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cùng nhiều đại diện sở, ngành … đã kiểm tra tổng thể thực địa công trình hầm Thủ Thiêm trước ngày thông xe (ngày 20/11).

Ông Lương Minh Phúc, Trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị báo cáo nhanh với đoàn kiểm tra, mọi việc đến nay đã cơ bản hoàn tất và ban cũng đã lập hồ sơ pháp lý, nghiệm thu bàn giao một số vấn đề liên quan. Theo ông Phúc, hiện tượng lún hầm chữ U đã được xử lý ổn định, công việc sửa chữa những vết thấm hầm sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới… “Từ nay đến ngày thông xe toàn tuyến đại lộ Đông – Tây sẽ được Ban quản lý cùng nhà thầu, tư vấn và các đơn vị thi công tập trung hoàn thành toàn bộ các hạng mục, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước”, ông Phúc nói.

Hiện tượng lún hầm chữ U đã được xử lý ổn định, công việc sửa chữa những vết thấm hầm Thủ Thiêm sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới - Ảnh: Từ An

Theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, kế hoạch tổ chức lễ thông xe đường hầm cũng như toàn tuyến đại lộ Đông Tây sẽ được ấn định vào ngày 20.11.2011. Buổi lễ sẽ được tổ chức chính ở khu vực đầu hầm phía quận 2, phía quận 1 sẽ có sân khấu phụ. Trong buổi lễ sẽ tổ chức đi bộ của 2.500 thanh niên xuyên qua đường hầm dài 1,5km.

Ông Lê Thanh Hải, bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị phải tập trung lực lượng hoàn thành toàn bộ công việc, báo cáo tổng thể toàn bộ công trình với lãnh đạo thành phố trước khi thông xe. Theo lãnh đạo thành phố, đây là công trình có quy mô rất lớn và tính kỹ thuật cao, lần đầu tiên được xây dựng ở TP.HCM. Do đó, những diễn biến phát sinh dù nhỏ nhất cũng phải được báo cáo UBND TP.HCM và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để có hướng xử lý. Riêng từ nay đến ngày thông xe phải xử lý dứt điểm những vấn đề còn lại, đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, trước ngày thông xe, công trình phải đảm bảo tính pháp lý theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước. Việc lắp đặt các biển báo, cột đèn cũng cần theo đúng quy trình, tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Sài Gòn tiếp thị

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm