Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông

22/08/2014 08:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/8, trong khi người dân Bắc bộ được hưởng một ngày nắng đẹp, nhiệt độ ổn định từ 31 - 34 độ C thì người dân phía Nam lại phải chịu mưa dông rải rác gần như suốt cả ngày. Dự báo tại khu vực này mưa sẽ tăng dần trong hai ngày cuối tuần do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Trên biển duy trì thời tiết tốt ở hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa, trời nắng ráo, gió cấp 3-4, sóng biển cao dưới 1,5 mét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/8: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C. Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27 độ C, cao nhất từ 32 – 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thu Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm