Không thể cam kết đập Sông Tranh 2 “tuyệt đối an toàn”

13/09/2012 14:52 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Ngày 12/9, đoàn công tác của Viện Vật lý địa cầu, Viện Địa chất và Viện KH&CN đã có báo cáo sơ bộ về động đất tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, đoàn đã xác định được địa điểm gây chấn động cấp 6 bao gồm cả vùng đập thuỷ điện Sông Tranh 2, kéo dài 20km và rộng 10km với điểm xuất phát từ huyện Hiệp Đức – Tiên Phước và đến Bắc Trà My.

Báo cáo xác nhận động đất ngày càng tăng về cường độ cũng như diện tích ảnh hưởng tại vùng Bắc Trà My. Việc tích nước sẽ làm giảm độ bền kết cấu của đất đá, tăng áp suất nước lỗ rỗng trong các đới dập vỡ, làm diễn ra nhanh quá trình động đất kích thích.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng: Sau khi cơ quan chức năng thuê chuyên gia nước ngoài khảo sát độc lập thì đã có kết luận là đập thuỷ điện Sông Tranh 2 an toàn và đủ điều kiện tích nước. Tuy nhiên, để cam kết đảm bảo “tuyệt đối an toàn” thì EVN không thể cam kết.

Ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam yêu cầu phải đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Mặc dù kết luận sơ bộ là đập thuỷ điện an toàn nhưng rất khó tuyên truyền để người dân tin rằng đập thuỷ điện an toàn khi hằng ngày vẫn nghe những tiếng nổ như bom và nhà thì rung chuyển, nứt nẻ. Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị các nhà khoa học cũng cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn nữa tình trạng động đất ở Bắc Trà My và sớm có kết luận khoa học và trung thực về sự việc trên để an dân.

Phương Linh – Nguyễn Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm