Không khí lạnh, nắng nóng từ miền Bắc tới miền Trung sẽ chấm dứt

21/04/2017 07:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết ngày hôm nay (21/4), ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Từ ngày mai (22/4), nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng dịu dần.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ; từ chiều tối nay có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ chiều tối và đêm nay (21/04), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, ở Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Nắng nóng diện rộng ở Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên

Nắng nóng diện rộng ở Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên

Ngày hôm nay (20/4) và ngày mai (21/4), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ.


Thời tiết các khu vực ngày 21/4: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 53 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió Nam đến Đông Nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi dưới 19 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, riêng phía Bắc (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, phía Bắc 35 - 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 53 - 91%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 25 - 28 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

TTXVN/Thắng Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm