Khởi công xây dựng Trường Mầm non, Tiểu học chất lượng cao Skyline (cơ sở 2) tại Đà Nẵng

19/09/2014 10:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dự án Trường Mầm non, Tiểu học chất lượng cao Skyline (cơ sở 2) tại 48 Nguyễn Du – Thành phố Đà Nẵng là đơn vị trường học thuộc Hệ thống giáo dục chất lượng cao Skyline do Công ty cổ phần đầu tư L.I.F.E làm chủ đầu tư. Công trình được nâng cấp từ trụ sở làm việc của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Đà Nẵng trên diện tích 1350 m2 tọa lạc tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Dự án Trường Mầm non, Tiểu học chất lượng cao Skyline (cơ sở 2) là công trình mở rộng của Hệ thống giáo dục chất lượng cao Skyline nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với quý phụ huynh tại Đà Nẵng. Trong lúc các Mầm non, Tiểu học tại trung tâm thành phố nói chung và Hệ thống giáo dục chất lượng cao Skyline cơ sở 1 nói riêng không đáp ứng kịp thời sự bùng nổ về số lượng trẻ đến tuổi đi học trong những năm lại đây, việc Trường Mầm non, Tiểu học chất lượng cao Skyline (cơ sở 2) đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết vấn đề quá tải ở bậc học Mầm non, Tiểu học tại Đà Nẵng, đặc biệt là trên địa bàn quận Hải Châu và góp phần thực hiện chủ trương của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đến năm học 2015/ 2016: 100% học sinh Tiểu học học ngày 2 buổi.

Công trình sẽ chính thức khành thành nhân dịp chào mừng 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng -29/3/2015 này có quy mô 22 phòng học: gồm 7 phòng học dành cho Mầm non và 15 phòng học dành cho Tiểu học được thiết kế trên gần 3000 m2 diện tích sàn với nhiều phòng chức năng, các khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ.

Đây cũng là công trình trường học đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ lọc khí sinh học BIO FILTER FAN – hệ thống thiết bị loại trừ vi khuẩn độc hại, tạo môi trường trong lành và an toàn cho trẻ. Với công nghệ hiện đại này sẽ góp phần tạo bước đột phá trong giáo dục khi đưa lớp học vô trùng lần đầu tiên vào sử dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối với học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi Mầm non và Tiểu học.

Tổng giá trị đầu tư của dự án là 60 tỷ đồng này sẽ hoàn thành vào dịp TP kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng 29/3/2015 và sẵn sàng đón các cháu học sinh vào tháng 6/2015 vào học tập. Và để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút hiện nay, nhà trường cũng đã tiến hành chuẩn bị một nguồn nhân lực bổ sung gồm những giáo viên trẻ dạy giỏi về để bổ sung, nâng cao các kỹ năng giảng dạy.

Và để đảm bảo chất lượng đào tạo hướng theo khung chuẩn châu Âu, Skyline đã và đang tổ chức các quy mô lớp học khoảng 25 học sinh/ lớp học (chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo đưa ra là 35 học sinh/ lớp học), tuy nhiên phía nhà trường cũng cam kết mức học phí tại cơ sở 2 cũng sẽ ngang với ở cơ sở 1 để phù hợp với thu nhập của người dân có thu nhập trung bình tại TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Đối với Hệ thống giáo dục chất lượng cao Skyline, năm học 2014/ 2015, cũng là năm thứ 5 trên con đường giáo dục tuy chưa phải là dài, nhưng niềm tin và sự gửi gắm con, em các bậc phụ huynh trên khắp mọi miền đất nước cũng như hơn 10 quốc gia trên thế giới từ Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản đến Anh, Đức, Nga, Ucraina, Slovakia, Anh, Canada, Tuynidi.... tham gia học tập và sinh hoạt tại trường. Điều đó cho thấy sau gần 5 năm đi vào hoạt động,  Skyline không những đã hoàn thiện môi trường liên thông từ Mầm non đến Trung học phổ thông mà còn phát triển thành một môi trường giáo dục mang tính quốc tế và hội nhập cao.

Năm học tới, Trường Mầm non, Tiểu học chất lượng cao Skyline (Cơ sở 2) sẽ tiếp tục thực hiện theo mô hình đào tạo hiện nay, đặc biệt chú trọng về phương pháp giáo dục và đưa vào giảng dạy ba đề án đổi mới của Hệ thống về Tiếng Anh, Kỹ năng sống, Giáo dục, Giáo dục tích hợp thông qua các hoạt động ngoại khoá. Đây sẽ là một trong những bước đi trên lộ trình hướng đến năm 2020, Skyline trở thành một tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam, tiên phong trong chất lượng giáo dục và các hoạt động vì trẻ em và cộng đồng.

Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm