Khai mạc triển lãm hàng Thái Lan tại Hà Nội

08/08/2008 00:17 GMT+7 | Thế giới

Tham tán công sứ Thái Lan tại Hà Nội cho rằng việc tổ chức triển lãm hàng Thái Lan thường niên tại Việt Nam không chỉ là cơ hội để xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước, mà còn nhằm mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực khác như đầu tư, du lịch, văn hóa.

Tham tán công sứ Tawatchai Koopirom phát biểu như trên nhân Triển lãm sản phẩm Thái Lan tại Việt Nam lần thứ 8, khai mạc sáng 7/8 tại Hà Nội với sự tham gia của 102 doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan thuộc 12 lĩnh vực khác nhau.

Ông khẳng định cam kết của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội về việc sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Thái Lan sang Việt Nam tìm hiều cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh, bởi “Việt Nam hiện là địa điểm kinh doanh và đầu tư rất hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan.”

Đánh giá cao kết quả đạt được sau 7 lần tổ chức triển lãm, bà Unchalee Asavametha - Tham tán Thương mại Thái Lan tại Việt Nam cũng nhận định việc tổ chức triển lãm ở Việt Nam không chỉ có ý nghĩa trong quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam–Thái Lan mà còn là nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại giữa các nước trong tiểu vùng sông Mekong.

Về phía doanh nghiệp, anh Nguyễn Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Trí Phúc - đơn vị nhập khẩu và phân phối đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu Zebra, cho biết năm nào công ty cũng tham gia triển lãm và thu được hiệu quả rất tốt, ngoài phần bán lẻ ngay tại hội chợ công ty còn tìm kiếm được các đối tác bán sỉ.

Theo anh Hùng, chất lượng sản phẩm Thái Lan nói chung tương đối cao và đã được người tiêu dùng Việt Nam thừa nhận nên rất thuận lợi trong công việc kinh doanh.

Sau 20 năm, kể từ ngày chính thức thiết lập quan hệ thương mại giữa Việt Nam-Thái Lan (1988), kim ngạch thương mại hai bên tăng trưởng nhanh qua các năm.Trong6 tháng đầu năm 2008, kim ngạch mậu dịchsong phươngđạt khoảng 4,2 tỷ USD, tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến con số này sẽlên tới10 tỷ USD vào năm 2010.

Triển lãm sản phẩm Thái Lan năm nay diễn ra từ ngày 7-10/8, tại Hà Nội, với khoảng 150 gian hàng giới thiệu các sản phẩm về máy móc và công nghiệp, điện và điện tử, thực phẩm và đồ uống, hóa mỹ phẩm và các sản phẩm y tế, văn phòng phẩm, dệt may, đồ trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ nội thất.
 
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm