Khai mạc triển lãm 'Da cam - lương tri và công lý' tại Đà Nẵng

24/07/2013 10:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua 23/7/2013 tại Bảo tàng Đà Nẵng, 24 Trần Phú, UBND TP Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu V và Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Da cam – lương tri và công lý”.

Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 52 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2013) và ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8 nằm trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng phong trào “hành động vì nạn nhân chất độc da cam”. Cuộc triển lãm xoay quanh  các nội dung: khắc họa thảm họa da cam ở Việt Nam, công tác khắc phục hậu quả của chiến tranh hóa học, hành trình đòi công lý, cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam và những tấm gương vượt lên số phận, những tấm lòng vì nạn nhân chất độc da cam và TP Đà Nẵng với công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học…

Triển lãm giới thiệu 360 bức tranh, gần 100 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật gốc từ hôm nay cho đến hết ngày 12/8/2013. 

Thethaovanhoa.vn xin gửi đến quý vị độc giả một số hình ảnh của cuộc triễn lãm:


 Lựu đạn MX 58 – Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường, Binh chủng hóa học thu gom và xử lý tại Quảng Trị.


 Lựu đạn CS M25 A2.

 Đạn M79 có chứa chất độc hóa học quân đội Mỹ đã sử dụng ở miền Nam Việt Nam.


 Bom COMBLU 24B/B của Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam trên chiến trường khu 5.


 Đạn xuyên thép 85 ly




 Súng và đạn MX 202 bộ đội hóa học thu được tại kho B103 Tây Ninh.


 Súng M72 đạn xuyên, đạn cháy thu được tại kho B103 Tây Ninh


 Than hoạt tính


Mặt nạ MV-5


Mặt nạ Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam


Mặt nạ M04 Viện hóa học quân sự, binh chủng hóa học sử dụng trong quá trình xử lý chất độc hóa học của Mỹ còn tồn đọng ở Tánh Linh, Bình Thuận năm 1995


Bộ khí tài da L1 sử dụng trong quá trình tham gia khắc phục xử lý chất độc CS do Mỹ để lại sau chiến tranh tại khu vực đèo Cù Mông, Bình Định tháng  11/2005.


Vật liệu ENVIROMAT sử dụng trong dự án “Xử lý chất độc  hóa học chứa Dioxin” tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai từ 2006 đến đầu năm 2009.


Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay phòng độc sử dụng để xử lý chất độc hóa học chứa Dioxin tại Đồng Nai.


 Can chứa chất độc CS


 Túi đựng chất độc CS1






Một số hình ảnh trưng bày tại cuộc triển lãm.


Khách tham quan thật sự ngạc nhiên và xúc động về những gì vật dụng, vũ khí và những bức hình tại cuộc triễn lãm.

Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm