Khai mạc đại lễ tại Trung tâm hội nghị quốc gia nếu mưa lớn

30/09/2010 15:35 GMT+7 | Thế giới

Sau khi Trung tâm khí tượng thủy văn dự báo mưa rào vào sáng 1/10, Hà Nội đang gấp rút lên phương án 2 cho lễ khai mạc đại lễ tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

>> Nhật ký 1000 năm Thăng Long - Hà Nội


Trao đổi với VnExpress sáng 30/9, ông Trần Quốc Chiêm, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, nếu mưa to sẽ khó tổ chức đại lễ tại sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Gươm. Ban tổ chức đang ráo riết lên chương trình tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia. "Chúng tôi hy vọng trời đẹp như sáng nay để lễ khai mạc vẫn diễn ra quanh hồ Gươm", ông Chiêm nói.

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật "Đêm hồ Gươm lung linh" diễn ra vào tối 1/10 cũng có nguy cơ bị "dính" mưa. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, nếu trời mưa nhỏ thì chương trình vẫn diễn ra như kế hoạch, song nếu mưa lớn quá thì phải hủy bỏ.


Một tiết mục sẽ biểu diễn trong Lễ khai mạc đại lễ sáng 1/10. Ảnh: PV.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày khai mạc đại lễ (1/10) sẽ có mưa rào vào sáng sớm, lượng mưa dao động 10-25 mm, ngày nắng 32 độ.

Ông Nguyễn Lê, Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, cho biết thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để đối phó; đồng thời đã lên phương án thoát nước mưa, chống ngập cho thành phố trong dịp diễn ra đại lễ. Theo đó, toàn bộ nhân lực ngành thoát nước sẽ ứng trực, dự phòng đủ phương tiện, đặc biệt là hệ thống bơm cục bộ.

Tại khu vực diễn ra đại lễ như quảng trường Ba Đình, đơn vị thoát nước đã nạo vét, kiểm tra hệ thống cống khu vực xung quanh, lắp đặt bơm di động tại ngõ 128 Thụy Khuê để tăng khả năng thoát nước từ đường Thụy Khuê ra hồ Tây.

Khu vực xung quanh hồ Gươm cũng được rà soát hệ thống thoát nước, lắp đặt bơm di động tại đầu phố Ngô Quyền để tăng khả năng thoát nước phố Lý Thái Tổ, đặt bơm di dộng tại phố Tôn Đản để tiêu thoát cho tuyến Lê Lai, Tôn Đản...

Sáng 1/10, lễ khai mạc sẽ gồm hai phần, phần lễ và phần hội bên hồ Gươm. Trong phần lễ trước tượng đài Lý Thái Tổ, sau khi dàn trống, cồng, chiêng tấu bản nhạc lễ sẽ là hiệu lệnh “Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long” và thắp lửa trên đài lửa.

Sau lễ chào cờ và phát biểu khai mạc của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc UNESCO sẽ trao bằng Di sản Văn hóa thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long cho lãnh đạo thành phố Hà Nội. Kết thúc phần lễ là nghi thức thả chim bồ câu.

Phần hội sẽ diễn ra tại 5 sân khấu khu vực xung quanh hồ Gươm và quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Chương trình "Đêm Hồ Gươm lung linh" vào tối 10/10 sẽ gồm lễ hội ánh sáng bằng công nghệ laser và pháo bông nghệ thuật tạo sắc màu riêng. Tiếp theo là màn trình diễn lễ hội áo dài 3 miền với 1.000 chiếc áo dài. UBND thành phố Hà Nội cũng đã quyết định cắt bỏ chương trình biểu diễn khinh công trên mặt hồ Gươm.

Tại 5 sân khấu xung quanh hồ Gươm sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật ca ngợi dòng máu Lạc Hồng, lịch sử 1000 năm Thăng Long...


Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm