Khắc phục sự cố gãy dầm cầu Chợ Đệm: Cầu viện phương tiện của TCty Bê tông 620 Châu Thới

12/03/2009 12:27 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm qua 11/3/2009, tại hiện trường vụ gãy dầm cầu Chợ Đệm, TCty Thăng Long cùng các đơn vị tư vấn giám sát đã khẩn trương phối hợp để giải phóng mặt bằng, tiếp tục thi công.

Trao đổi với báo chí tại hiện trường, ông Hà Thanh Mẫn, PTGĐ TCty Bê tông 620 Châu Thới cho biết: Trên cơ sở đề nghị của đơn vị thi công cầu Chợ Đệm, TCty đã điều 2 cần cẩu có trọng tải 80 tấn và 130 tấn từ công trường cầu Phú Mỹ, quận 7, đến để hỗ trợ dọn dẹp thanh dầm bị gãy. Về giải pháp khắc phục được đưa ra, để bảo đảm an toàn tối đa cho công trình, trước mắt cần hàn liên kết các dầm sắt lại để ổn định các mố cầu, đường ray sau đó tiến hành tháo dỡ.

Ông Trịnh Nam Sơn, PTGĐ Ban điều hành dự án TCty Thăng Long khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với TCty Bê tông 620 Châu Thới để tháo dỡ các dầm cầu bị hư, sau đó sẽ đưa hai dầm mới vào thay thế. Dự kiến việc tháo dỡ này mất khoảng 2 ngày.

Để tránh nguy cơ tai nạn cho các phương tiện giao thông thủy trên tuyến sông Chợ Đệm, đơn vị Quản lý đường thuỷ nội địa số 10 đã bố trí 2 chiếc tàu, 2 ca nô với 10 công nhân tiến hành thông báo cấm luồng trên đoạn sông này. Đội Thanh tra giao thông Đường thuỷ nội địa số 5 cũng có mặt để phối phợp cùng Cảnh sát giao thông đường thuỷ TP.HCM điều tiết hướng dẫn giao thông trên toàn tuyến sông chợ Đệm.

Trao đổi với báo chí chiều 11/3/2009, ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết: Nguyên nhân ban đầu làm dầm số 9 bị gãy do sơ suất trong thao tác sử dụng thiết bị nâng hạ của công nhân nên đã gây ra rung lắc, gây mất ổn định bụng dầm, làm dầm bị xoắn và gẫy rơi xuống sông Chợ Đệm. Ngay khi nhận được tin về sự cố, Bộ trưởng Bộ GTVT  Hồ Nghĩa Dũng đã giao Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, phối hợp cùng Ban quản lý dự án Mỹ Thuận,  TCty Xây dựng Thăng Long, phải có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất.

Đến chiều qua, UBND huyện Bình Chánh vẫn bố trí lực lượng dân phòng, công an địa phương giữ an ninh trật tự tại khu vực. Chính quyền địa phương, nơi có sự cố xảy ra đã đi thăm hỏi gia đình hai công nhân bị nạn và trước mắt hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình anh Trần Quang Thảnh, quê Nam Định, đã tử vong đêm qua, tại bệnh viện 11; và gia đình anh Trần Đình Trung, quê Nghệ An, bị thương 2 triệu đồng. Nếu quá trình thi công không có gì thay đổi, dự kiến đến ngày 31/3/2009 sẽ hoàn thành công trình cầu chợ Đệm.

Giáng Thăng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm