ILO cam kết đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên hỗ trợ

12/06/2008 16:21 GMT+7 | Thế giới

Trụ sở ILO tại Geneva
 
Các quan chức Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã cam kết đưa Việt Nam vào danh sách các nước được ưu tiên hỗ trợ và tăng cường các hoạt động nhằm thực hiện các nội dung biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Bộ Lao đông-Thương binh và Xã hội Việt Nam và ILO cuối năm 2007.

Đây là kết quả của các cuộc thảo luận giữa Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa với các nhà lãnh đạo chủ chốt và một số chuyên gia cao cấp của ILO trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 97 của ILO đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, trong các ngày 9-13/6/2008.

Cũng tại Hội nghị lần thứ 97 lần này, các nước thành viên của ILO đã bầu Hội đồng quản trị ILO nhiệm kỳ 2008-2011; và Việt Nam đã được bầu là phó thành viên thứ nhất Hội đồng quản trị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ quyền của người lao động và người sử dụng lao động được thành lập và tham gia các tổ chức để bảo vệ lợi ích của mình theo các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ông cũng nêu bật việc Việt Nam thực hiện tốt các quyền về tự do hiệp hội, quyền về tổ chức và thương lượng tập thể. Chính vì vậy, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các loại hình doanh nghiệp, ban hành các chính sách mới kịp thời, phối hợp có hiệu quả giữa Nhà nước với đại diện cho giới sử dụng lao động trong hoạch định và thực hiện chính sách, cũng như trong xây dựng quan hệ lao động, dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động nói chung và cho lao động nông thôn nói riêng.

Thứ trưởng cho biết trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ ưu tiên phát triển thị trường lao động, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kỹ năng, nâng cao chất lượng làm việc của người lao động và đối thoại xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, công tác an toàn lao động, cũng như thực hiện chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với nông dân và lao động khu vực tư nhân.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm