Hơn 180 ngàn lượt khách đến khu di tích Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

24/02/2015 13:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Từ mùng 1 - 6 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (tức từ ngày 19 - 24/2 dương lịch), Khu di tích Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã có hơn 180 ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến viếng và tham quan, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2014.

Năm nay, lượng khách đến viếng và tham quan đông hơn các năm do mọi người muốn biết đến 2 cây Di sản Việt Nam là cây Khế 287 năm tuổi và cây Sộp 326 năm tuổi; đồng thời, còn chiêm ngưỡng 2 gốc cây Dầu có tuổi thọ trên 100 năm được chế tác thành hai tác phẩm nghệ thuật có hình ảnh trống đồng Đông Sơn với 9 đầu rồng và tác phẩm bản đồ Việt Nam, hoa sen...


Khu di tích Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: báo Dak Lak

Để phục vụ Tết Ất Mùi 2015, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc còn trưng bày hàng trăm bức ảnh, tài liệu với chủ đề Một số hình ảnh hoạt động đời thường, Tết sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cao Lãnh xưa và nay; bộ ảnh Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp lãnh đạo chấn hưng đất nước, Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen, Mô hình Đồng Tháp mùa nước nổi, viết và triển lãm thư pháp Việt với chủ đề “Chúc xuân”,…

Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm