Hơn 100 khách hàng kéo tới văn phòng Cty Phú Mỹ Hưng

11/10/2009 09:49 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng 10/10, hơn 100 khách hàng mua nhà, đất tại khu Đô thị Phú Mỹ Hưng (PMH) đã kéo đến văn phòng Cty PMH để khiếu nại việc họ bị đẩy trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất thay cho chủ đầu tư hết sức vô lý.

Nhiều vấn đề đã được các khách hàng đưa ra liên quan đến bản hợp đồng mua bán “ép” các thượng đế chịu thiệt. Tuy nhiên, buổi làm việc chỉ mình các “Thượng đế” độc thoại mà không có ai giải quyết.

Bà Nguyễn Hồng Hải, là hộ dân tại khu Mỹ Viên, PMH đặt vấn đề: Căn cứ để giao kết hợp đồng mua bán nhà, PMH đã có quyền sử dụng đất và đã được PMH khẳng định tới 2 lần trên trang nhất bản hợp đồng. Do vậy, đương nhiên PMH phải làm nghĩa vụ tài chính với nhà nước mới có được quyền sử dụng đất này. Mặt khác, trong phụ lục 3 của bản hợp đồng lại quy định người mua thanh toán tiền sử dụng đất, trong khi PMH đã có quyền sử dụng đất thì điều khoản này không những thừa mà hết sức vô lý.

Cũng theo quan điểm của bà Hải, hợp đồng mua bán nhà mà PMH ký kết với người mua đầu tiên hoàn toàn không có điều khoản người mua phải trả tiền sử dụng đất. Nhưng nếu người mua thứ nhất này chuyển nhượng hợp đồng cho người mua kế tiếp thì lập tức PMH “gài” hợp đồng về người mua phải trả tiền sử dụng đất.

Đại diện cho Cty PMH, ông Bùi Thanh Sơn, Phó TGĐ chỉ trả lời ngắn gọn những thắc mắc của khách hàng: Các khách hàng của các khu nhà trong khu đô thị PMH thành lập 1 ban đại diện và hứa sẽ có buổi làm việc với ban lãnh đạo Cty. Tuy nhiên, về thời gian cụ thể để có buổi làm việc này thì ông Sơn không thể trả lời.

Ông Sơn cũng cho biết thêm: Ngày 9/10, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Tài đã có cuộc họp với Cty PMH xung quanh những vấn đề mà người dân đang khiếu nại về mức tiền sử dụng đất phải nộp. Cty PMH cũng đưa ra nhiều kiến nghị để giải quyết những vướng mắc liên quan đến khung giá đất do thành phố ban hành. Việc tính thuế nhu vậy, không chỉ khách hàng gặp khó khăn mà Cty cũng rơi vào tình trạng như vậy. Ông Nguyễn Thành Tài đã hứa sẽ tổ chức một cuộc làm việc với các sở, ngành để giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc của dân.

Anh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm