Hội thảo “Cộng đồng ASEAN sau 2015 - Cơ hội và thách thức”

14/05/2015 15:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/5, tại Đà Nẵng, trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Cộng đồng ASEAN sau 2015: Cơ hội và thách thức”. Hội thảo có sự tham dự của các thành viên Hội các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối ASEAN.

Diễn ra cùng thời điểm cuộc họp thành viên lần thứ IV Hội các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối ASEAN (P2A) tổ chức tại Đà Nẵng, Hội thảo “Cộng đồng ASEAN sau 2015: Cơ hội và thách thức” quy tụ gần như tất cả các thành viên trong P2A (gồm 45 trường Đại học thuộc 10 nước ASEAN) cùng tham gia.

Hội thảo nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các trường Đại học và Viện nghiên cứu trong khu vực ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN sau năm 2015. Đồng thời công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất của các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về cộng đồng ASEAN sau năm 2015, những đóng góp của trường Đại học, Viện nghiên cứu trong tiến trình phát triển ASEAN, trong đó có sự tham gia tích cực của Việt Nam nhằm hiện thực hóa mô hình này. 

Ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại Hội thảo “Cộng đồng ASEAN sau 2015: Cơ hội và thách thức”

Có trên 110 bài nghiên cứu từ 26 viện và trường đại học trong và ngoài nước đã gửi tới Hội thảo. Ban tổ chức đã lựa chọn 50 bài nghiên cứu chất lượng để đăng Kỷ yếu và báo cáo tại Hội thảo. Nhiều bài nghiên cứu ý nghĩa được báo cáo tham luận như: Bàn về tầm nhìn của Cộng đồng kinh tế ASEAN sau 2015 và một số vấn đề đặt ra của TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á  - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; “Cộng đồng kinh tế ASEAN: chỉ mới ở bước khởi đầu” của TS R.Murhadi, Đại học Surabaya, Indonesia; “Xây dựng bản sắc ASEAN: Quá trình và những kết quả bước đầu” của TS Trần Xuân Hiệp, Trưởng khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Duy Tân…

Tại Hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Phùng Tấn Viết đánh giá rất cao vai trò Hội các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối ASEAN (P2A) trong việc kết nối, hợp tác nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội… thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng ASEAN nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Trên tinh thần ấy, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hứa sẽ tạo mọi điều kiện để trường Đại học Duy Tân cũng như các thành viên trong P2A có những hoạt động hợp tác bổ ích, thiết thực để P2A ngày càng phát triển, vì sự phát triển của P2A cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thành phố. 

Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm