Hoài niệm chợ cổ Đồng Văn

12/04/2013 07:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Không còn hình ảnh những chàng trai, cô gái người Mông sặc sỡ trong trang phục truyền thống ẩn hiện trong những dãy nhà có mái ngói cổ kính đậm màu thời gian.

Chợ phiên cổ Đồng Văn trên cao nguyên đá đã đi vào hoài niệm.


Chợ cổ Đồng Văn nằm ở trung tâm huyện Đồng Văn (Hà Giang) dưới chân núi Đồn Cao (thuộc xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) được móng bằng đá cùng mái lợp ngói trên kết cấu kèo bằng gỗ chắc chắn vào hiện kiến trúc của khu chợ gần như còn nguyên vẹn.


Trước kia chợ là nơi giao thương buôn bán trao đổi chủ yếu là hàng nông sản của đồng bào các dân tộc như: Tày, Nùng, Hán, Mông, Hoa, Dao, Kinh… Chợ họp vào ngày chủ nhật hàng tuần.


Một góc bán rượu tại phiên chợ (ảnh chụp năm 2007).


Hai năm gần đây do số lượng người buôn bán gia tăng, diện tích chợ không đủ cung cấp không gian cho các mặt hàng bày bán chính vì thế chợ được di dời sang khu mới cách đó không xa. (ảnh chụp tháng 8/2011).


Dãy phố buôn bán động vật, gia cầm trước kia luôn ồn ã tiếng của những chú lợn cắp nách, vịt, gà, bò dê…(ảnh chụp tháng 12/2009)


Thì nay trở nên vắng vẻ không một bóng người.


Tháng 9/2009 trong khuôn viên chợ, dưới mái ngói cổ hàng chục năm đồng bào vẫn buôn bán những thứ vật dụng tự làm nhưng dao, búa, lưỡi cày, hay quần áo…


Tháng 8/2011 không gian này đã được sử dụng để làm khu trưng bày, triển lãm, giao lưu văn hóa văn nghệ của huyện…


Đến tháng 3/2013 đã chuyển sang hình thức kinh doanh chuyên tổ chức tiệc cưới…


Trong ngày chợ phiên, không gian giữa chợ luôn đông đúc, tấp nập người qua lại, đó là nơi tập trung của vải vóc, quần áo nên sặc sỡ màu sắc.


Một ngày cuối tuần tháng 8 chợ phiên bỗng trở nên vắng vẻ và ảm đạm lạ thường.


Cảnh đìu hiu vắng vẻ này đã diễn ra được gần 2 năm. Những người đã một lần đến với chợ phiên Đồng Văn sẽ không khỏi nuối tiếc cho phiên chợ tồn tại trong một không gian cổ kính.người Pháp xây bằng đá trên nền những năm 1920,


Phố cổ nằm cạnh Chợ cổ Đồng Văn hiện nay, năm 2008, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch xếp hạng phố cổ Đồng Văn là Di tích Kiến trúc nghệ thuật. Nhiều ngôi nhà cổ tại đây tuy còn nguyên trạng nhưng cũng đã xuống cấp.


Năm 2012 huyện Đồng Văn thu hút 62.000 khách du lịch trong và ngoài nước.


Hiện nay chợ đã chuyển sang một địa điểm mới rộng rãi hơn, thông thoáng hơn

Ngọc Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm