Hoa “lạ” nở trong Thành cổ

06/06/2008 10:33 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - 3 bông hoa “lạ” xuất hiện tại Thành cổ Sơn Tây (Hà Tây) suốt trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 này, lôi kéo hàng trăm người dân hiếu kỳ vào xem. Tới nay, 2 trong 3 bông “hoa lạ” đã tàn, bông cuối cùng đang nở nốt.

Ba bông hoa màu đỏ tía, khi nở xòe ra như cái nón, theo lời kể của những người hiếu kỳ thì ban đầu bốc mùi rất khó chịu, những người đến xem phải bịt mũi, nhưng khi phóng viên có mặt thì mùi thối không còn, trái lại, còn thoang thoảng mùi thơm như hoa náng (vẫn bày bán trên đường phố).


Người dân đổ xô đến xem bông hoa lạ

Phỏng đoán là mùi hoa khi nở có nồng độ quá đậm đặc nên biến thành mùi khó chịu, mà người ta cho là mùi thối, cũng tương tự như trường hợp của hoa sữa). Anh Quang, một thợ ảnh dạo ở Thành cổ cho biết, 3 bông hoa mọc “từ dưới đất chui lên” sau khi người ta vừa phát quang một bụi rậm. Không có cành, có lá. Không ai biết là hoa gì. Người trung du lần đầu tiên được thấy một bông hoa “to hơn cả... hoa chuối” như thế! Người thì bảo là hoa Giáy, người thì bảo hoa Bắt ruồi...

Những ngày đầu, người hiếu kỳ đến vây kín xung quanh, không có chỗ mà chen vào”- anh Quang kể. Anh đã “nhanh tay” chụp được một “pô” ảnh khá đẹp, in hàng loạt bán với giá 5.000đ/tấm. Anh khoe: “đã bán được 50 - 60 tấm ảnh hoa lạ” (xem ảnh).

Chúng tôi đăng bức ảnh này, rất mong những người am tường xác minh xem loài hoa lạ này là hoa gì?

                                                                                    Nguyễn Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm