Hiệu trưởng trường cấp 3 vào tù vì "thụt" két

19/09/2008 19:48 GMT+7 | Thế giới

Trong hơn ba năm, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Tô (huyện Tịnh Biên, An Giang) cùng với kế toán và thủ quỹ đã tham ô 770 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

TAND tỉnh An Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường THPT Xuân Tô, huyện Tịnh Biên. Tòa tuyên phạt nguyên Hiệu trưởng Ngô Văn Chiến 3 năm tù giam; kế toán Phạm Thị Minh Vân 10 năm tù giam và thủ quỹ Hoàng Sơn 2 năm tù treo.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2004 đến tháng 2/2007, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Tô Ngô Văn Chiến đã cấu kết với kế toán Phạm Thị Minh Vân và 2 thủ quỹ Hoàng Sơn, Phạm Văn Tho chiếm đoạt, gây thất thoát tiền quỹ ngân sách, quỹ học phí số tiền lên tới 770 triệu đồng.

Thủ đoạn của các bị cáo là “bịa” ra những khoản chi tiêu của nhà trường rồi hợp thức bằng chứng từ, hóa đơn thanh toán khống, chiếm đoạt số tiền trên để chi dùng cá nhân.

Theo VTCnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm