Hành trình Honda 67: Thăm trạm xử lý nước do Besra đầu tư

25/04/2013 06:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/4, Hành trình Honda 67 xuất phát từ Tam Kỳ đi Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam). Tại đây, đoàn đã tới thăm khá nhiều nơi: nhà máy của Besra- mỏ vàng Đắk Sa, trạm xử lý nước xã Phước Đức do chính Besra đầu tư và trung tâm y tế xã Phước Đức (Phước Sơn).

Khâm Đức trước kia là địa phương nghèo, chỉ có tuyến độc đạo là đường 14 nối liền Phước Sơn với miền xuôi. Hàng năm ở đây có rất nhiều tổn thất về người và của do những trận lũ lớn, và bị cắt đứt giao thông do đường sạt lở. Nhưng vài năm trở lại đây, Khâm Đức đã thay da đổi thịt trông thấy. Có thể theo đường 14E hoặc đường Hồ Chí Minh đến Khâm Đức rất dễ dàng, hai bên đường đã mọc lên hàng loạt những khách sạn, nhà hàng cao cấp, cuộc sống của người dân cũng tốt hơn rất nhiều. Sự phát triển mạnh mẽ này của Khâm Đức đã đem lại tâm trạng vui vẻ cho các thành viên trong đoàn.


 Đoàn đi thăm nhà máy- mỏ vàng Đăk Sa.

Sau khi dùng bữa với chính quyền địa phương Khâm Đức , đoàn tới thăm nhà máy của Besra- mỏ vàng Đắk Sa. Đây được xem là mỏ vàng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hiện tại, trong khối núi đá đồ sộ là cả một công trình quy mô ngầm có khoảng 700 lao động Việt Nam và nước ngoài. Tại đây, cả đoàn đã được nghe những chia sẻ của anh em kỹ sư, công nhân, thấu hiểu những khó khăn của họ khi cống hiến hết sức mình trong việc làm giàu cho đất nước. Chủ tịch Tập đoàn Besra- ông David Seton đã kể cho họ nghe những nơi ông đi qua, những gì cả đoàn chứng kiến trong chuỗi ngày qua của hành trình. Qua đó, ông động viên anh em cố gắng làm việc.

Ngay sau đó, đoàn tiếp tục đi thăm trạm xử lý và cung cấp nước cho người dân xã Phước Đức (Phước Sơn)- công trình do Besra đầu tư và tổ chức Đông Tây  Hội Ngộ thực hiện. Được biết, trước kia người dân ở đây có tập quán dùng nước trực tiếp từ các bến nước tự nhiên, không qua xử lý. Bởi thế, trạm xử lý nước do Besra đầu tư này đã mang lại ý nghĩa lớn cho cuộc sống của người dân nơi đây. Dự án đưa vào hoạt động từ tháng 11/2012, với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, phục vụ nước cho 1.260 hộ dân. Trong một năm đầu tiên, Besra sẽ miễn phí hoàn toàn các chi phí cho người dân, sau đó sẽ giao lại công trình này cho xã quản lý.



Các thành viên của hành trình và anh em kỹ sư, công nhân tại mỏ vàng đã có cuộc gặp thân mật.

Điểm đến cuối cùng trong ngày 24 của “Hành trình Honda 67” là trung tâm y tế xã Phước Đức- một địa điểm sẽ nhận được hỗ trợ từ dự án mà hành trình đang gây quỹ. Buổi chiều, cả đoàn quay về thị trấn Khâm Đức nghỉ chuẩn bị ngày 25/4 đi Kom Tum.

                                    Đông Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm