'Hạnh phúc vì cảm nhận rất rõ tình yêu Đà Nẵng từ nhiều người'

29/03/2014 08:01 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến Đà Nẵng, hẳn những ai từng một lần đến thành phố bên sông Hàn đều không khỏi “xao xuyến” bởi thiên nhiên, con người cũng như đà tăng trưởng của thành phố này quá đặc biệt. Hôm nay, Đà Nẵng kỷ niệm 39 năm giải phóng, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

* Đà Nẵng dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2013 được coi là sự trở lại ngoạn mục và xứng đáng. Việc lấy lại “ngôi đầu” mang lại thông điệp gì, hay nói cách khác là bài học gì, cho lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Anh
- Không bao giờ được ngủ quên trên chiến thắng” là bài học mà chúng tôi rút ra từ việc 2 năm liên tục bị tụt hạng trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đà Nẵng luôn đổi mới, luôn cầu thị để phát triển nhưng các địa phương khác cũng năng động, sáng tạo lắm chứ. Không phải Đà Nẵng chủ quan mà còn có nhiều yếu tố khách quan khác dẫn đến sự tụt hạng PCI  của năm 2011 và 2012. Nhưng tụt hạng thì vẫn là tụt hạng, và phải thừa nhận để rút kinh nghiệm, để sửa đổi, hoàn thiện mình và vươn lên.  

Ngay sau kết quả xếp hạng PCI năm 2012, lãnh đạo thành phố đã xốc lại mọi hoạt động, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường minh bạch các chính sách ưu đãi đầu tư, chú trọng thêm việc thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp… Tất cả những việc làm đó đã được phản hồi một cách tích cực là thành phố Đà Nẵng đã vươn lên dẫn đầu bảng kết quả xếp hạng PCI 2013. Tất nhiên không có ai mãi mãi đứng trên đỉnh cao, tuy nhiên duy trì được trong top đầu là điều mà lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng luôn mong muốn.

* Đà Nẵng vừa được độc giả Smart Travel Asia, tạp chí du lịch trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á với hơn một triệu độc giả trên thế giới, bình chọn là 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2013. Việc bình chọn được dựa trên các tiêu chí gồm trải nghiệm chất lượng thực tế của sản phẩm du lịch, thông tin phản hồi từ bạn bè và đồng nghiệp, và sự nổi tiếng của thương hiệu/điểm đến trong cộng đồng mạng… Ông có thể bổ sung thêm  những giá trị tạo nên “điểm đến hấp dẫn nhất” của Đà Nẵng?

- Nói đến sự hấp dẫn của một điểm đến thì có nhiều yếu tố lắm. Smart Travel Asia đánh giá sự hấp dẫn từ phản hồi tích cực từ các nhóm du khách, đặc biệt là cộng đồng mạng. Còn theo tôi, Đà Nẵng có nhiều yếu tố khác đáng được coi là hấp dẫn. Chẳng hạn sự chân thành của người dân địa phương với khách du lịch. Nếu du khách để ý, ở Đà Nẵng không tồn tại kiểu bán hai giá (một mức giá thấp hơn cho người địa phương, mức giá cao hơn cho khách du lịch) như một số nơi khác. Tôi được nghe một câu chuyện người bạn kể lại: Khi người này muốn đi taxi từ Đà Nẵng vào Hội An chơi, anh tài xế taxi Đà Nẵng đã khuyên anh không nên đi bằng cách tính km thông thường vì giá sẽ rất cao, trong khi đó anh có thể chọn gói cước trong phạm vi vài chục km với giá ưu đãi hơn. Đó là một hành động đẹp mà du khách sẽ khó quên.

Đà Nẵng có nhiều điểm đến miễn phí, đó cũng là một sự hấp dẫn đáng kể cho mọi du khách. Thăm Sơn Trà với những góc nhìn đẹp mê hồn, thăm các làng cổ, làng nghề, lên đỉnh Hải Vân với những cung đường đầy thử thách, những bãi biển trải dài tít tắp, những cây cầu mang dáng vẻ hiện đại và quyến rũ… Tất cả đều miễn phí. Đến Đà Nẵng, du khách còn có được cảm giác thư thái khi hầu như không bị quấy rầy bởi cảnh chèo kéo, giành giật như một số điểm du lịch khác…Với tất cả những giá trị đó, Đà Nẵng xứng đáng là “điểm đến hấp dẫn nhất” cho mọi du khách gần xa. Chính quyền và người dân Đà Nẵng  rất hạnh phúc khi cảm nhận rất rõ tình yêu Đà Nẵng từ nhiều người.


Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế là một sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo mang thương hiệu Đà Nẵng

* Du lịch Đà Nẵng là một trong những mũi nhọn phát triển, thực tế con số 3 triệu lượt khách đến Đà Nẵng năm 2013 là chỉ số đáng tự tin. Theo ông, để du lịch Đà Nẵng thực sự phát triển bền vững, Đà Nẵng cần có những giải pháp gì?

- Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là những điều kiện để du lịch Đà Nẵng cất cánh trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác định rõ không chỉ dựa vào đó để khai thác mãi được. Phải tính đến sự bền vững cho các thế hệ kế tiếp. Đó là: Hạn chế tối đa phát triển các ngành công nghiệp nặng gây ô nhiễm, bảo vệ và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, phát huy tính trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát triển du lịch là những giải pháp mà chúng tôi đã thực thi xuyên suốt những năm qua và cả những năm tiếp theo. Mới đây nhất, chúng tôi còn tham gia dự án Du lịch có trách nhiệm do EU hỗ trợ, nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực, tôn trọng bản sắc văn hóa của địa phương, đảm bảo tất cả các bên đều đạt được lợi ích. Các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng được xây dựng bên cạnh việc đáp ứng thị hiếu du lịch của du khách ngày càng một khắt khe, còn hướng tới mục tiêu giữ gìn bản sắc xứ Quảng. Gần đây, chúng tôi đã đưa vào thử nghiệm và thành công với sản phẩm các show diễn tuồng truyền thống đặc sắc để phục vụ khách. Đó là mang văn hóa, bản sắc của mình ra để tạo thêm cho khách du lịch một trải nghiệm mới.

Đà Nẵng không có quá nhiều thắng cảnh hay di tích như các địa phương lân cận, nhưng lại luôn năng động, sáng tạo để tìm ra những sản phẩm du lịch mới như các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế; tạo ra cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh để tổ chức các hội nghị, hội thảo lớn. Ngoài ra, bên cạnh thế mạnh về biển và nghỉ dưỡng biển, chúng tôi đang hình thành sản phẩm du lịch trên sông – cũng là cách mang văn hóa xứ sông nước đến với khách du lịch để họ khám phá và nhớ mãi.

* Một câu hỏi khá riêng tư, là lãnh đạo có tuổi đời khá trẻ, ông có những áp lực gì? Tôi vẫn cảm nhận thời gian qua, dư luận nhiều khi có phần khắt khe với thế hệ lãnh đạo trẻ như ông?

- Với tôi, áp lực lớn nhất có lẽ là làm sao đáp ứng được yêu cầu của công việc, mong đợi của nhân dân ở mức cao nhất. Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, trước mỗi quyết định liên quan tới đời sống của người dân, tôi luôn suy nghĩ tìm những phương án có lợi cho dân nhất. Tất nhiên, khi làm sẽ khó tránh khỏi va chạm. Tôi cũng lường trước được điều đó, nhưng vì cái chung thôi.

Còn về ý kiến cho rằng dư luận có phần khắt khe với những lãnh đạo trẻ như chúng tôi, tôi cho đó cũng là điều bình thường. Có lẽ, lãnh đạo trẻ thì luôn nhận được sự mong đợi nhiều hơn, kỳ vọng nhiều hơn, yêu cầu cao hơn. Cho nên, cũng không ngại lắm những va chạm hay ý kiến trái chiều. Đứng ở góc độ của những người tham gia làm công tác tổ chức cán bộ, tôi nghĩ phải để cán bộ trẻ kinh qua thực tiễn ở nhiều vị trí công tác mới có kinh nghiệm được. Không thể không giao việc mà đòi hỏi có kinh nghiệm ngay. Phải mạnh dạn giao việc cho người trẻ, tất nhiên người đó phải có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức và chấp nhận dấn thân, trải nghiệm ở mọi môi trường.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! Chúc thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển bền vững!

Ngọc Hòa (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm