Hàn xì bất cẩn, cửa hàng điện lạnh bị thiêu rụi

27/07/2017 16:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa 27/7, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng sửa chữa điện lạnh ở địa chỉ 375 Lê Văn Lương (phường Tân Quy, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), đám cháy lan sang cả hai cửa hàng bên cạnh. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa 27/7, người dân phát hiện khói, lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một cửa hàng sửa chữa điện lạnh ở địa chỉ trên. Phát hiện cháy, người dân đã dập lửa nhưng không thành.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ phun nước dập lửa Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Chỉ sau đó vài phút, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm toàn bộ cửa hàng sửa chữa điện lạnh và cháy lan sang một salon tóc và cửa hàng sửa chữa đồ điện tử ở kế bên.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 7 đã điều động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, đồng thời di chuyển đồ đạc, tài sản, trong đó có nhiều bình gas bị cháy xém ra bên ngoài.

Cà Mau: Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà, làm một người bị thương

Cà Mau: Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà, làm một người bị thương

Theo nhiều người dân, ngọn lửa bùng phát từ ngôi nhà số 77 sau đó cháy lan sang ngôi nhà số 75 thuộc Khách sạn Tuấn Hưng. N gôi nhà số 77 do hai anh em ông Trần Thanh Long và Trần Minh Kha làm chủ.

Sau đó khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi cửa hàng sửa chữa điện lạnh, gây cháy lan sang hai cửa hàng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do một người đàn ông bất cẩn trong lúc hàn xì trước cửa hàng điện lạnh khiến lửa bắt vào vật dụng dễ cháy, gây cháy lớn.

TTXVN/Thành Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm