Hạn chế du lịch Trung Quốc núp bóng doanh nghiệp Việt Nam

06/05/2016 11:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện tượng các doanh nghiệp du lịch Việt Nam để cho các công ty tour du lịch Trung Quốc núp bóng đưa khách Trung Quốc vào Việt Nam rất đáng báo động tại khu vực thành phố Nha Trang, gây nên nhiều bất cập.

Bà Phan Thanh Trúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, trong thời gian qua, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Nha Trang - Khánh Hòa tăng đột biến.

Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ đối tượng khách Trung Quốc đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập: Doanh nghiệp đua nhau giảm giá để cạnh tranh khiến chất lượng phục vụ ngày càng thấp, thiếu đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung… Hơn nửa bà Phan Thanh Trúc còn cảnh báo doanh nghiệp Việt Nam không nên để du lịch Trung Quốc núp bóng hoạt động kinh doanh.


Các công ty tour du lịch Trung Quốc núp bóng đưa khách Trung Quốc vào Việt Nam phát sinh nhiều vấn đề bất cập cho du lịch biển Nha Trang – Khánh Hòa

Bởi điều này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro mà còn gây thất thu cho ngân sách nhà nước và làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Hiệp hội Du lịch Nha Trang đề xuất thống nhất thành lập chi hội hoặc câu lạc bộ các doanh nghiệp lữ hành khách du lịch Trung Quốc tại Nha Trang, dự kiến vào tháng 5-2016.

Mục đích là nhằm hạn chế tình trạng các doanh nghiệp hoạt động theo kiểu mạnh đơn vị nào đơn vị đó hạ giá để thu hút khách, ngăn chặn việc công ty lữ hành Trung Quốc núp bóng doanh nghiệp Việt hoặc nợ nần nhau, đồng thời tìm giải pháp kinh doanh hiệu quả nhất, đảm bảo uy tín của điểm đến Nha Trang.

V.M Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm