Hà Nội thu hút giới trẻ làm đẹp thủ đô

11/10/2013 11:01 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (10/10), dự án Hà Nội đẹp và chưa đẹp do Sở VH,TT&DL Hà Nội chủ trì đã ra mắt. Dự án này hướng tới các bạn trẻ, vì mục tiêu chung: xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho TT&VH, nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội từng chia sẻ “mặc dù thành phố đang đẹp lên từng ngày nhưng phải nói rằng hiện thời vẫn còn nhiều hành vi phản văn hóa, nhất là văn hoá ứng xử, đã đến mức báo động".

Có một Hà Nội chưa đẹp

Là một thành phố thu hút rất đông người nhập cư, dân số đang tăng chóng mặt, Hà Nội đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là văn hóa ứng xử trong cộng đồng. Nhiều năm nay, dù đặt mục tiêu xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch nhưng mọi nỗ lực của các cơ quan văn hóa chỉ như muối bỏ bể. Những "bún mắng", "cháo chửi", bẻ trộm hoa anh đào, giao thông lộn xộn... đã làm méo mó đi hình ảnh Hà Nội. Chính vì thế, từ năm 2012, Hà Nội đã bắt tay “Xây dựng hệ thống Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Dự thảo đề án này vừa được trao giải Ý tưởng giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2013 của báo TT&VH

Từ trái qua: “Running man” Vũ Xuân Tiến, diễn viên Chi Pu, ca sĩ Lê Việt Anh, Hoa hậu Ngọc Anh tham gia lễ ra mắt dự án Hà Nội đẹp và chưa đẹp.

Và “bước đệm” chuẩn bị cho việc ra đời Quy tắc nói trên chính là việc Sở VH,TT&DL khởi xướng lập website: Hà Nội đẹp và chưa đẹp (hanoidep.vn). Theo chia sẻ của ông Nguyễn Khắc Lợi, trong quá trình chạy thử, website bị… sập 3 lần do số lượng người truy cập quá lớn.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho sự ra đời của hanoidep.vn, một trang facebook đã được lập, và ngay lập tức thu hút hơn 2 vạn thành viên cùng hàng ngàn lượt chia sẻ.

Điều đáng chú ý là trên cả website cũng như facebook, các thành viên đã chia sẻ những hình ảnh chưa đẹp mắt lắm về Hà Nội. Đó có thể là chuyện: “tức mắt” với những kiểu “phục vụ” lạ đời chỉ có ở Hà Nội; hay thực trạng đáng buồn khi học sinh đi xe máy điện mà không đội mũ bảo hiểm… Những hình ảnh Hà Nội thành… sông, những đoạn cống không nắp đậy như cái bẫy chết người… được đăng tải trên trang web hanoidep.vn cũng nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của cộng đồng mạng.

Lôi kéo giới trẻ vào cuộc

Dự án Hà Nội đẹp và chưa đẹp được thiết kế dành cho giới trẻ, nên đã tính tới sở thích, thói quen của họ.

Hanoidep.vn đã nắm bắt nhu cầu thích tương tác qua mạng xã hội, thích chụp ảnh và thể hiện quan điểm cá nhân của giới trẻ. Trang web này được xây dựng trên 5 chủ đề mà giới trẻ yêu thích như: ăn uống, đi lại, giao tiếp, vui chơi, giải trí. Website khuyến khích các bạn trẻ gửi ảnh theo những chủ đề nói trên, nhưng thể hiện được 2 khía cạnh tương phản: Hà Nội đẹp và Hà Nội chưa đẹp. Đó có thể là một khoảnh khắc đẹp những người tình nguyện nhặt rác bên Hồ Gươm, hay cũng có thể là khoảnh khắc xấu một người đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm.

Anh Vũ Anh Long, phụ trách chính của dự án cho biết: "Chúng tôi khuyến khích các bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc chưa đẹp, chia sẻ rộng rãi để mọi người cùng trao đổi và nhận thức, từ đó điều chỉnh hành vi. Đó cũng là một cách thức giám sát".

Để “cạnh tranh” với mạng xã hội, hanoidep.vn đã quyết định chọn phương án lấy quà tặng để lôi kéo người tham gia.

Quà tặng rất đa dạng: từ sổ tay, ba lô, áo, cho đến điện thoại, máy tính bảng, xe máy tầm trung và xe máy cao cấp. Hàng tháng BTC sẽ tiến hành tổng kết và tổ chức trao giải. BTC cũng sẽ trao quà cho những nhân vật tích cực xuất hiện trong các bức ảnh, thậm chí làm phóng sự để chiếu trên bảng Led bờ Hồ vào những ngày cuối tuần.

Để “hâm nóng” dự án, sẽ có một cuộc thi nhảy flashmob Tôi yêu Hà Nội trong vòng 2 tháng từ tháng 9 đến tháng 11/2013, đêm chung kết diễn ra vào 16/11/2013 tại Trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên.

Quỹ văn hóa của Sở VH,TT&DL Hà Nội cũng dự kiến sẽ phát động sáng tác các bài hát về Hà Nội. Vào tháng 10/2014 sẽ tổ chức sự kiện Hãy cùng hát vang chủ đề Tôi yêu Hà Nội với sự tham gia của các nữ ca sĩ: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, ban nhạc Bức Tường, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Linh Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm