Hà Nội sẽ “sáng đẹp” đến hết Tết Tân Mão

22/12/2010 08:48 GMT+7 | Thế giới

Hà Nội sẽ vận hành toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí mới được bổ sung, tăng cường trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, đồng thời thực hiện trang trí phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XI, Tết Nguyên đán.

Đó là các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc, Tết Nguyên đán vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi yêu cầu thực hiện.

Theo đó, ông Khôi yêu cầu hoàn thành việc lắp đặt trang trí bổ sung phục vụ Đại hội Đảng và “Mừng Đảng, mừng Xuân”, hoàn thành điều chỉnh bổ sung trang trí phục vụ tết Tân Mão…

Thực hiện trang trí các biểu tượng Đại hội Đảng lần thứ XI tại khu vực xung quanh Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, các tuyến đường từ khách sạn đến địa điểm tổ chức Đại hội, xung quanh khu vực Trung tâm Chính trị Ba Đình, khu vực xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.


Đường phố Hà Nội sẽ được trang hoàng như Đại lễ (Ảnh: Phong Nguyên)

Phó Chủ tịch Thành phố cũng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Cty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị vận hành toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí thường xuyên từ 18h hàng ngày (bắt đầu thực hiện ngày 25/12)….

Vận hành toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí mới được bổ sung, tăng cường trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long và trang trí phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XI, trang trí “Mừng Đảng, mừng Xuân” từ ngày 6/1/2011 đến hết ngày 8/2/2011.

Trang trí hoa khu vực phía trước trụ sở Trung ương Đảng, Phủ Chủ tịch, trụ sở Chính phủ, trụ sở Quốc hội, trụ sở các cơ quan của thành phố… Cùng đó, trang trí dàn hoa, chậu hoa, thảm hoa, cây cảnh trong dịp Tết Dương lịch, Đại hội Đảng toàn quốc, Tết Âm lịch theo kế hoạch của các đơn vị.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đôn đốc các đơn vị thi công công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật đô thị hoàn trả lòng đường, hè phố, đảm bảo chất lượng trước ngày 30/12/2010. Dừng ngay việc cấp phép đào hè, đào đường đến hết Tết Nguyên đán. Những trường hợp đào hè, đường để thi công theo kế hoạch, Sở Giao thông vận tải phải trình kế hoạch tiến độ được UBND TP phê duyệt.

Có phương án phân luồng từ xa phù hợp đối với các phương tiện xe tải, xe chở vật liệu, xe quá khố, quá tải, hạn chế phương tiện xe tải vào khu vực Trung tâm thành phố từ ngày 30/12/2010 đến hết Tết Nguyên đán (trừ trường hợp phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng y tế…).

Tổng Cty Điện lực Hà Nội có trách nhiệm xây dựng phương án cung cấp điện liên tục, ổn định, an toàn, phục vụ các hoạt động của Đại hội Đảng toàn quốc; đảm bảo cung cấp đủ và có phương án giải quyết nhanh nhất các sự cố mất điện để phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm