Hà Nội sẽ hết ngập

12/07/2012 09:30 GMT+7 | Thế giới

Theo Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình lên HĐND TP, đến năm 2015, sẽ đáp ứng được các vấn đề bức xúc của TP về giảm thiểu ngập úng và ô nhiễm nguồn nước mặt.

Thu phí nước thải và tăng phí theo lộ trình

Theo đó, TP sẽ giải quyết cơ bản chống ngập úng cho khu vực đô thị trung tâm phía nam sông Hồng đến sông Tô Lịch (quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai), với trận mưa có chu kỳ tính toán 10 năm (lượng mưa 310mm/2 ngày) và khắc phục khoảng 60 điểm ngập úng cục bộ hiện nay trong đô thị trung tâm.


Cũng trong giai đoạn này, TP sẽ từng bước giải quyết ngập úng cục bộ cho các khu tập trung dân cư của các đô thị vệ tinh và cải tạo các hồ có chức năng điều hòa nước mưa trong khu vực các đô thị trung tâm. Xử lý nước thải lưu vực sông Tô Lịch cho khu vực các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, một phần Hoàng Mai, Đống Đa, Ba Đình bằng các trạm xử lý Yên Sở, Bảy Mẫu, Kim Liên, Trúc Bạch; tổng công suất 220.000m3/ngày, đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra sông Hồng.

Một trong những giải pháp thoát nước mưa chống ngập đang được Hà Nội xem xét lại là xây dựng kế hoạch tích trữ nước mưa. Cùng với đó là việc phân chia phù hợp với quy hoạch thủy lợi, bao gồm 3 vùng tiêu chính là tả Đáy, hữu Đáy và vùng bắc Hà Nội.

Theo quy hoạch, trong hệ thống thoát nước sẽ xây dựng hồ điều hòa, tỉ lệ diện tích hồ chiếm khoảng 5 - 7% diện tích lưu vực, được sử dụng cho cả mục đích du lịch, giải trí... Đặc biệt, quy hoạch đề xuất áp dụng giải pháp thoát nước mưa bền vững trong cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước mưa đô thị, nếu được phát triển đầy đủ sẽ giúp giảm ngập úng đô thị 15 -20% so với giải pháp thoát nước thông thường hiện nay.

Theo đó, trong các khu vực đã đô thị hóa, khu vực thành phố cũ, khuyến khích các hộ dân có công trình trữ nước mưa. Các công trình cải tạo xây dựng thay thế trong khu vực đô thị hiện có cũng phải có công trình trữ nước mưa tương ứng với điều kiện tiêu thoát nước trước khi cải tạo, như bể chứa ngầm, vườn cây xanh, thay thế vỉa hè bằng các vật liệu xốp hoặc có khe thấm xuống đất...

TP cho rằng, để đảm bảo đủ chi phí quản lý vận hành hệ thống thoát nước, thu gom và các nhà máy xử lý nước thải, cần thiết phải thu phí nước thải và tăng phí theo lộ trình. Theo tính toán ban đầu, sẽ thu 1.501 đồng/m3 vào năm 2015, 12.200 đồng/m3 đến năm 2020 và 52.500 đồng/m3 đến năm 2050 (tính theo giá hiện tại).

Còn 25 điểm ngập

Theo đánh giá, hiện nay, hệ thống thoát nước tại các đô thị của Hà Nội là hệ thống thoát nước chung (gồm thoát nước chung cho cả nước thải và nước mưa). Mặc dù vậy, đến nay hệ thống thoát nước chung này mới chỉ được xây dựng tại các khu vực đã đô thị hóa như nội thành Hà Nội cũ, Hà Đông, Sơn Tây, Đông Anh. Các khu vực đang và sẽ đô thị hóa hiện tiêu nước bằng tự thấm hoặc chảy tràn mặt và phụ thuộc vào tiêu nông nghiệp.

Trong khi đó, Hà Nội còn rất nhiều hồ chưa được cải tạo phục vụ yêu cầu điều hòa nước mưa, cảnh quan môi trường và thậm chí không có hạ tầng xung quanh hồ. Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, trong các năm gần đây, Hà Nội đã phải chịu những trận mưa lớn, kéo dài, lượng mưa vượt quá tần suất thiết kế hệ thống thoát nước đô thị cũng như hệ thống tiêu thủy lợi nội đồng.

Tại các quận của Hà Nội, hiện còn 25 điểm ngập với trận mưa 50 - 100mm, với các trận mưa dưới 50mm, một số điểm trũng hoặc hoặc mạng lưới cống thoát nước chưa được cải tạo vẫn còn bị úng. Tại các đô thị khác của TP cũng còn nhiều điểm ngập úng. Nguyên nhân chính là do quá trình đô thị hóa, hạ tầng thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ; khả năng tiêu thoát của mạng lưới cống đô thị chỉ đáp ứng cho trận mưa chu kỳ nhỏ 2 - 5 năm hoặc hệ thống công trình tiêu thủy lợi ở hạ lưu (kênh tiêu, trạm bơm thủy lợi) không đủ công suất tiêu; nhiều nơi đã xây dựng có cốt san nền thấp hơn so với quy hoạch...

Theo Lao động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm