Hà Nội rét về đêm và sáng

25/03/2012 07:57 GMT+7 | Thế giới


Không khí lạnh có cường độ mạnh tác động với áp thấp gây thời tiết xấu trên biển. Tuy nhiên, tại Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội trời chỉ diễn ra rét về đêm và sáng sớm, ngày hửng nắng ấm.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đợt không khí lạnh kết hợp với một vùng áp thấp trên biển Đồng tiếp tục gây thời tiết xấu trên biển ngoài khơi Trung Bộ. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh.

Tuy nhiên, khi tác động sâu vào đất liền khu vực miền Bắc, không khí lạnh chỉ gây mưa, rét chủ yếu về đêm và sáng. Riêng tại các địa phương khu vực phía Đông Bắc bộ, trong đó có Hà Nội vẫn tiếp tục xuất hiện nắng ấm trong ngày. Dự báo trong 1- 2 ngày tới, không khí lạnh sẽ suy yếu, khiến nền nhiệt toàn miền Bắc tăng trở lại.

Hà Nội nắng ấm ban ngày, rét về đêm. (Ảnh: TT)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 20 - 23 độ.

Phía đông Bắc bộ, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Khu vực Hà Nội, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 20 - 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22, phía nam 22 - 25 độ, cao nhất 23 - 26, phía nam 28 - 31 độ
Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 26 - 29 độ.
 
Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm