Hà Nội dịu nắng nhưng vẫn đông người ra sông hồ... tắm giải nhiệt

22/05/2013 17:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những ngày nắng cháy da, người Hà Nội thường tìm đến các hồ bơi giải nhiệt. Để tránh đông người, một số chọn giải pháp ra hồ Tây hoặc sông Hồng. Mặc dù nhiệt độ sẽ giảm vào dịp cuối tuần nhưng số lượng người tắm sông hồ dự báo sẽ vẫn tăng.

Theo dự báo thời tiết, hôm nay, thứ 4 ngày 22/5, nhiệt độ trung bình ở mức 34 độ C. Ngày mai, thứ 5, 23/5, nhiệt độ trung bình tại Hà Nội sẽ giảm xuống còn 27 độ. Mức nhiệt độ này sẽ được duy trì đến cuối tuần và chỉ dao động ở mức cộng thêm 1-2 độ.

Khu vực Hà Nội sẽ tiếp tục nóng trở lại vào đầu tuần tới khi nhiệt độ tăng dần lên mức trung bình 29-32 độ. Tuy nhiên mức nhiệt độ cũng sẽ không quá khó chịu khi nhiệt độ chỉ dao động ở mức 7 - 10 độ. Chiều tối nhiệt độ có thể xuống tới mức 25-27 độ, thời tiết mát mẻ.

Mặc dù thời tiết đã dịu hơn rất nhiều so với đầu tuần nhưng các hồ bơi, đặc biệt là các hồ, sông tự nhiên vẫn hút rất đông người đến bơi giải nhiệt.

Chùm ảnh ghi nhận của Thethaovanhoa.vn tại Hồ Tây những ngày qua.

Hồ Tây, nơi được coi là khu vực điều hòa nhiệt độ lớn nhất cả thành phố chiều nào cũng đón cả trăm lượt người đến hóng gió và tắm giải nhiệt

Bắt đầu từ khoảng 4h chiều, không ít người đã bắt đầu tìm đến đây để tắm

Càng về chiều muộn, đặc biệt là sau giờ làm, số lượng người càng tăng lên khiến cả một khu vực hồ phía khu vực đầm sen (gần Phủ Tây Hồ) trở thành bể bơi thiên nhiên

Thường thì đến đây là đám thanh niên sống gần đó hoặc 1 gia đình nhỏ

Đặc biệt, rất nhiều ông bố dắt con đi tắm không chỉ đơn giản là giải nhiệt mà còn để dạy bơi và tiếp xúc với môi trường tự nhiên

Do nước khá nông nên nhiều trẻ nhỏ mạnh dạn bơi ra xa mà không cần phụ huynh kèm cặp

Đối với nhiều em nhỏ, để đảm bảo an toàn, phụ huynh luôn theo sát với phao đủ đảm bảo an toàn

Và không chỉ có người mới cần giải nhiệt. Ở khu vực này, không ít người có sở thích nuôi chó cũng mang thú cưng của mình ra vầy nước

Mặc dù thời tiết Hà Nội đang dịu hơn nhưng Hồ Tây vẫn đón khá đông người đến tắm. Đây không chỉ đơn thuần là chỗ để họ giải nhiệt mà còn là nơi để mọi người thư giãn, hòa mình với thiên nhiên

H.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm