Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh

19/08/2014 14:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Công an Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô dịp lễ Quốc khánh 2/9 và dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo các ban ngành, trong đó cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra, xử lý các lỗi dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông nhất là khu vực nội thành, các tuyến đường quốc lộ, vành đai và xuyên tâm. Đồng thời phối hợp kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; chiếm dụng hè phố lòng đường kinh doanh buôn bán, các chợ cóc, chợ tạm, dừng đỗ sai quy định.

Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông tăng cường chốt trực, chỉ dẫn phân luồng, phân làn giao thông, giảm thiểu tối đa ùn tắc giao thông trên các tuyến phố chính, các khu vực tổ chức bắn pháo hoa, tổ chức sự kiện, lễ hội, văn hóa, nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn.

Chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 4 phân luồng giao thông trên tuyến phố Chùa Bộc, trước cổng Học viện Ngân hàng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thành phố tạm dừng cấp phép thi công đào hè, thu hồi rào chắn, hoàn trả hệ thống mặt đường, vỉa hè phục vụ đảm bảo giao thông từ ngày 25/8 đến ngày 10/9 và từ ngày 5/10 đến 15/10 tới đây.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Hà Nội bố trí xe buýt đủ số lượng tham gia hoạt động trên các tuyến, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thời gian chạy, lộ trình các tuyến; chú trọng các tuyến hoạt động chuyển tiếp phục vụ hành khách tại các bến xe liên tỉnh, khu vực các nhà ga. Các loại xe taxi hoạt động phải an toàn sạch sẽ, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, niêm yết giá cước công khai và không được tăng giá tùy tiện.

Thành phố Hà Nội chú trọng giải tỏa, ngăn chặn tình trạng xe dù, tụ điểm xe ôm, bến cóc, lấn chiếm nhà chờ xe buýt để bán hàng ăn, hàng nước; các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, xe khách chạy sai hành trình, vòng vo đón khách, xe taxi không có biển hiệu, không thực hiện đúng các quy định với kinh doanh vận tải bằng xe taxi; xe giả danh xe buýt, xe không niêm yết tên doanh nghiệp, không trao trả vé cho khách….

Bảy tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên 352.400 trường hợp, xử phạt gần 100 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát trật tự đã kiểm tra, xử lý gần 104.000 trường hợp, xử phạt gần 39,7 tỷ đồng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm