Hà Nội có mưa to đến rất to

25/04/2016 07:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thời tiết hôm nay (25/4), khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từng vùng như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.


Hà Nội có nơi mưa to đến rất to

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía Bắc 34 - 37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm