Góc nhìn đặc biệt của những người đặc biệt

19/04/2015 07:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tối ngày 17/4 tại Trung tâm Giáo dục, Lao động, Xã hội Hải Phòng,  nơi đã từng xảy ra vụ việc hơn 300 học viên tự ý phá trại bỏ về vào trung tuần tháng 9 năm ngoái, đã diễn ra triển lãm ảnh Một góc nhìn và trao giải cho các tay máy đặc biệt, tác nghiệp trong một môi trường cũng hết sức đặc biệt.

Đặc biệt vì 55 bức ảnh được trưng bày đều do các học viên - là những người nghiện ma túy và một số cán bộ đang làm nhiệm vụ giúp các học viên phục hồi sức khỏe, nhân cách tại Trung tâm bấm máy.

Dù là ảnh của cán bộ hay các học viên thì tất cả đều chỉ chụp về phong cảnh, đời sống sinh hoạt, lao động và rèn luyện trong phạm vi của Trung tâm. Và để có được Một góc nhìn về chính môi trường sống tại Trung tâm, các cán bộ và học viên đã phải trải qua một lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Nhiếp ảnh do Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Ảnh Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Nhiếp ảnh (Hội NSNA VN), Thành đoàn Đoàn TNCS HCM TP Hải Phòng phối hợp với Trung tâm tổ chức từ ngày 13 đến ngày 28/2.


Tác phẩm 'Chung tay đón tết' của tác giả Võ Quang Ánh

Trong vòng nửa tháng, những tay máy tốt nhất của Trung tâm Ảnh Thông tấn xã Việt Nam và Tạp chí Nhiếp Ảnh đã ăn nằm tại Trung tâm, vừa trang bị máy ảnh, giảng dạy về lý thuyết, vừa tận tình hướng dẫn các học viên thực hành.

Kết thúc khóa học, BTC đã nhận được hơn 400 sản phẩm ảnh của các học viên và tuyển chọn được 55 bức ảnh tốt nhất để triển lãm. Trong 55 bức ảnh, BTC cũng đã chọn được 8 bức ảnh tốt nhất để trao giải.

Cụ thể, 3 giải Nhất, Nhì, Ba đã được BTC trao cho  ba  tay máy là cán bộ của Trung tâm gồm Võ Quang Ánh (tác phẩm Chung tay đón tết - ảnh), Nguyễn Thị Trang (tác phẩm Quyết liệt), Đào Đình Vinh (tác phẩm Nắn từng đường nét).   

Ngoài ra, BTC còn trao 5 giải Khuyến khích cho các học viên gồm Đỗ Minh Hoàng, Trương Văn Kiên, Trần Quang Thắng, Nguyễn Quang Huy, Nguyến Văn Hải.

“Thành công của lớp học và triển lãm là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục mở những lớp bồi dưỡng kỹ năng nhiếp ảnh tiếp theo, không chỉ ở Trung tâm Giáo dục, Lao động, Xã hội Hải Phòng mà rộng hơn là đến với những trung tâm GDLĐXH ở nhiều địa phương khác, để góp phần cùng với các ngành chức năng trong việc  giáo dục, phục hồi sức khỏe, nhân cách bằng đặc thù nghề nghiệp của mình” - ông Nguyễn Hồng Kỳ, GĐ Trung tâm Ảnh Thông tấn xã Việt Nam nói.

Huy Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm