Giám đốc Đài PTTH Long An treo cổ tự tử tại nhà riêng

04/12/2012 16:32 GMT+7 | Thế giới

Vào khoảng 9 giờ sáng nay, ông Phan Thanh Vân - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) Long An (tỉnh Long An) đã tự tử chết bằng cách treo cổ tại nhà riêng ở đường Phan Văn Giác  phường 2, TP. Tân An.


Những người hiếu kỳ tập trung trước nhà ông Phan Thanh Vân. Ảnh Phấn Đấu

Dư luận TP. Tân An đang bàn tán xôn xao về nguyên nhân làm ông tự tìm đến cái chết. Theo đó, một phần do ông buồn chuyện gia đình. Cách đây khoảng nửa năm, con gái của ông là Phan Thị Kiều Giang (là nhân viên Đài PTTH Long An) bị tố cáo là mượn nợ 700 triệu đồng và từ chối không chịu trả nợ. Sau đó, cơ quan CSĐT - Công an Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Kiều Giang. Thời gian gần đây, ông Phan Thanh Vân cũng bị kiểm điểm về trách nhiệm trong quản lý, điều hành Đài PTTH Long An.

Ông Phan Thanh Vân sinh năm 1953 tại Bến Lức. Ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông Vân từng là Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, sau được rút về Văn phòng UBND tỉnh Long An, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Đài PTTH Long An cách đây khoảng 10 năm. Ngoài công việc cán bộ lãnh đạo, ông Phan Thanh Vân còn được công chúng biết đến với tư cách là một tác giả ca cổ, ông là một trong những tác giả ca cổ có nhiều bài ca được phổ biến rộng rãi nhất ở Long An. Ông là hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Thời gian gần đây, ông Phan Thanh Vân có biểu hiện buồn bã, bị giảm cân nhiều và già đi khá nhanh.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm