Gãy cành lộc vừng cổ thụ ở bờ hồ Gươm

13/10/2010 07:20 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Ngày 12/10, công nhân Công ty cây xanh Hà Nội đã đến xử lý sự cố gãy cành lộc vừng cổ thụ ở ven bờ hồ Hoàn Kiếm.


Cành lộc vừng bị gãy được người dân phát hiện sáng 11/10 sau đêm Đại lễ, cành có đường kính khoảng hơn 20 cm, tán lá sum suê che kín cả góc hồ, phần bị gãy vươn ra phía hồ và rơi xuống mặt nước.  Đây là cây lộc vừng lâu năm, thân cây 1 người ôm không hết. Việc cành lộc vừng lớn, gắn bó lâu năm với thủ đô bị gãy đã thu hút sự quan tâm, sự nuối tiếc của nhiều người. Những người dân thường đi tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm cho biết: Cây lộc vừng hồ Gươm cũng đã rất quen thuộc với người dân thủ đô và trở thành một “phần đời” của Hà Nội, đã được các nhà nghệ thuật đưa vào phim, ảnh. Cây lộc vừng này là nơi nghỉ chân rất mát, rất tiện lợi cho du khách và người đi bộ...

P.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm