Ép học sinh lớp 8 uống rượu đến chết

21/10/2008 17:47 GMT+7 | Thế giới

Ngày 20/10, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khởi tố Trương Quý Như, 21 tuổi ở xã Kỳ Hoa về hành vi vô ý làm em Trần Bình Dương thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào tối 29/6. Hôm đó sau khi xuống thị trấn huyện xem xong đêm ca nhạc, em Dương, 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh cùng một số người bạn trong xóm ra về.

Cây cầu nơi em Dương bị ép uống rượu

Khi đi qua cầu Ủy Ban, các em gặp nhóm thanh niên, gồm Trương Quý Như 21 tuổi; Đào Văn Hùng, 20 tuổi; Đào Văn Thìn 17 tuổi; Đào Văn Minh 18 tuổi; Nguyễn Tiến Dũng, 16 tuổi; Thái Hữu Tân, 15 tuổi; Đào Văn Quân, 15 tuổi; Nguyễn Văn Tý, 12 tuổi; Đào Văn Tám, 18 tuổi; Nguyễn Minh Quân, 14 tuổi và Đào Văn Danh, 18 tuổi cùng ở xã Kỳ Hoa, đang ngồi uống rượu trên cầu chờ xem đá bóng.

Biết Dương là người hát hay, cả nhóm gọi em vào, bắt hát phục vụ. Sau một hồi nghe hát, chúng “thưởng công” Dương bằng cách cổ vũ và ép em uống hết hai chai rượu đã mua sẵn. Khi bị bắt hát tiếp, Dương từ chối liền bị nhóm thanh niên này đánh ngất xỉu.

Dương được bạn đưa về nhà trong tình trạng hôn mê, sau đó đã tử vong sau một ngày nằm cấp cứu tại Bệnh viện huyện Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, kết quả kiểm tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Trần Bình Dương từ Viện Pháp y cho thấy em Dương chết là do sử dụng quá nhiều chất kích thích khiến hệ thần kinh và não bị tổn thương nặng. Công an huyện Kỳ Anh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Như về hành vi vô ý gây chết người.

Ông Lê Trọng Bính, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: ”Hôm đánh và ép em Dương uống rượu có 11 người tham gia, nhưng chúng tôi thống nhất với Viện kiểm sát chỉ khởi tố đối với tên Như, vì đây là kẻ tham gia chính vào vụ việc. Số đối tượng còn lại chúng tôi không thể khởi tố vì chưa đến tuổi thành niên và chỉ xử phạt hành chính”.

Theo Vnn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm