Đường Võ Nguyên Giáp khơi dậy tinh thần chủ quyền biển đảo

12/12/2013 19:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/12, tại phiên thảo luận thứ 2 của HĐND Đà Nẵng kỳ họp thứ 8, khóa VIII, đã quyết định đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đà Nẵng là đoạn nối giữa hai đường Trường Sa và Hoàng Sa.

Tờ trình của UBND Đà Nẵng trình bày 2 phương án đặt tên đường Đại tướng: Thứ nhất là đoạn từ đường Trường Chinh đi thẳng vào trong đoạn của Hòa Phước giáp giới của Quảng Nam, tức là Tôn Đức Thắng đi qua Trường Chinh và kế đến là đường Võ Nguyên Giáp. Thứ hai là nằm ở tuyến ven biển, nối giữa đường Hoàng Sa và Trường Sa.


Đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình và Đà Nẵng đều nhằm khơi dậy tinh thần chủ quyền biển đảo

Trong phiên thảo luận, các đại biểu có nhiều ý kiến khác nhau: đại biểu Nguyễn Quốc Bỉnh (Q.Thanh Khê) cho rằng không nên đụng đến đường Hoàng Sa và Trường Sa mà nên chọn phương án 1, đại biểu Huỳnh Phước (Q. Sơn Trà) có ý kiến nên đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng TP vì Đại tướng trong lòng dân nên phải làm đường trong lòng TP, đại biểu Võ Văn Thương (Q. Cẩm Lệ) nhất trí với phương án 1 nhưng đề nghị kéo dài đường Đại tướng thêm ra...

Ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận xét: “Việc các đại biểu tranh luận sôi nổi, quyết liệt trong việc đặt tên đường cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện tình cảm sâu đậm, kính phục của các đại biểu đối với Đại tướng. Vừa rồi, thành phố cũng tiến hành công bố dự kiến này trên các phương tiện thông tin đại chúng để lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri và bà con”.

Cũng trong hôm nay, HĐND khóa XVI tỉnh Quảng Bình đã thông qua nghị quyết chọn con đường rộng 60m chạy dọc bờ biển Bảo Ninh là con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong tương lai, đây sẽ là trục đường được UBND tỉnh quy hoạch xây dựng các khu du lịch, khu đô thị mới, khu vui chơi giải trí và các khu công viên cây xanh.

Hiện nay tuyến đường đang được xây dựng 4km, có chiều rộng 60m, với 04 làn đường cùng hệ thống chiếu sáng hiện đại.

Theo đông đảo ý kiến cử tri thành phố cũng như các vị lão thành cách mạng thì việc chọn phương án lấy đoạn giữa của tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa để đặt tên cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp là phù hợp nhất.

“Theo chúng tôi, phương án nối giữa đường Trường Sa và Hoàng Sa nằm ven biển đặt tên đường Võ Nguyên Giáp là hợp lý nhất. Nhiều cử tri cũng đồng quan điểm với chúng tôi. Đại tướng đã hi sinh vì độc lập dân tộc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thống nhất đất nước. Đại tướng lúc nào cũng đau đáu về Hoàng Sa, Trường Sa nên đã chọn nơi an nghỉ tại Vũng Chùa, hướng ra biển Đông.

Đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp nối giữa đường Hoàng Sa và Trường Sa vừa thể hiện sự kính trọng, vừa thể hiện niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về một TP bình yên. Điều đó cũng thể hiện niềm tin bất diệt của nhân dân về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, ông Trần Thọ nhất mạnh.

Kết thúc tranh luận, có 42/48 đại biểu biểu quyết đồng ý lấy đoạn giữa của tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa (chiều dài khoảng 5 km) đặt tên Võ Nguyên Giáp.

Như vậy, đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ nằm ở đoạn giữa trục đường Hoàng Sa và đường Trường Sa từ đường Nguyễn Huy Trương đến giáp đường Hồ Xuân Hương. Việc gắn biển và đổi tên đường sẽ hoàn thành trong 30 ngày kể từ khi nghị quyết này có hiệu lực, ngày 12/12/2013.

Hồng Thúy - Ngô Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm