Đủ cơ sở để khởi tố, bắt giam, đóng cửa Vedan

17/09/2008 13:22 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Trả lời báo chí trong buổi họp báo tổ chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát Môi trường khẳng định, tang chứng vật chứng đã đầy đủ, hoàn toàn có cơ sở để khởi tố vụ án, bắt giam, đóng cửa Công ty TNHH Vedan.

Bằng chứng thuyết phục của cơ quan công an


Khẳng định điều này, ông Thảo đã đưa ra hàng loạt bức ảnh do các trinh sát, cơ quan công an chụp được. Những bằng chứng rõ ràng cho thấy Vedan không chỉ vi phạm nặng nề luật bảo vệ môi trường mà còn vi phạm có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, che giấu, đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiền Vedan đã thải thẳng nước chưa qua xử lý ra sông Thị Vải mà đã từng bị phạt nhiều lần trước đó. Điều này chứng tỏ Vedan cố tình, liên tục tái phạm, thể hiện tính chất nghiêm trọng của vụ án.


Mặc dù có nghi vấn từ 2003 nhưng Bộ Tài nguyên không có đủ nghiệp vụ để phát hiện ra hành vi "man trá, tinh vi..." của Vedan

"Chúng tôi đã phải mật phục, cải trang, thậm chí nằm dưới các đường ống nước để tìm hiểu cơ chế hoạt động của hệ thống nước thải của Vedan. Nhưng dù điều tra kỹ đến mấy cũng vẫn không thể nắm hết quy trình xả nước thải của Vedan vì sự tính toán quá tinh vi của công ty này", ông Thảo chia sẻ với Thethaovanhoa. Theo ông Thảo, cả hệ thống thải nước này chỉ có 5 người được quản lý (3 Việt Nam, 2 Đài Loan), nhưng việc thải nước ra sông Thị Vải thế nào thì chỉ có 2 nhân vật người của Đài Loan nắm được. Chính vì vậy ngay cả khi cài người vào điều tra, đóng giả chuyên gia của Vedan để đột nhập vào hệ thống, cơ quan công an cũng vẫn không thể có đầy đủ thông tin.

Giới báo chí đặc biệt quan tâm tới vụ án, đặc biệt là những bằng chứng rất thuyết phục này.

Nhằm che mắt người dân và cơ quan chức năng, phía Vedan không chỉ dùng hệ thống ngầm. Với những bằng chứng thu được, cơ quan công an cho biết, từ phía ngoài bờ sông, Vedan đã bố trí cho neo đậu trong nhiều năm 1 chiếc tàu lớn. Nhiệm vụ của chiếc tàu này là che khuất tầm nhìn của người dân cũng như cơ quan chức năng trong mỗi lần nước thải được xả ra sông Thị Vải. Không chỉ vậy, ngay tại cửa xả, công ty này tạo 1 hàm ếch để đầu xả nước nằm khuất bên trong và cắm sâu đầu ống xả nước xuống dưới dòng nước. Chính vì vậy khi nước thải ra đến sông, bọt nước đã tan bớt, khiến người dân cũng như cơ quan chức năng khó có thể nhận biết nước thải được xả ra từ đâu.

Tang chứng đã có, hồ sơ đang hoàn tất, vụ việc sẽ có kết luận vào ngày thứ 6 tới (19/9/2008)

Nhằm vạch trần thủ đoạn này, Cục cảnh sát môi trường đã phải đóng giả người dân, ở cùng người dân, đi theo người dân sống quanh khu vực này để chụp ảnh, khảo sát và lấy thông tin nhằm xác định vị trí chính xác của cống nước thải. Và khi đã có đủ cơ sở, xác định cơ bản hệ thống do Vedan xây dựng nên, cuộc kiểm tra bất ngờ đã chứng minh những gì cơ quan chức năng thu thập được là chính xác. Phía Vedan đã phải thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Ông Thảo khẳng định, hồ sơ vụ án Vedan đang được hoàn chỉnh nhưng với những gì đã có, Cục cảnh sát môi trường khẳng định đã đủ cơ sở, đủ điều kiện pháp lý để xử lý Vedan bằng luật pháp. Nhưng người đưa ra quyết định xử lý cuối cùng sẽ là Bộ TNMT và cơ quan cấp cao hơn.

Mạnh Tuấn
ghi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm