Dự án Saigon South Residences 'cháy hàng' sau đợt mở bán đầu tiên

27/10/2016 07:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/10 vừa qua, hơn1.000 khách hàng đã đến tham dự buổi công bố mở bán đợt 1 dự án căn hộ Saigon South Residences của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng.

Theo kế hoạch, trong đợt 1, chủ đầu tư chỉ mở bán 321 căn hộ của tòa nhà A với phương thức rút thăm lượt thứ tự ưu tiên chọn sản phẩm.

Tuy nhiên, do lượng khách tham dự rút thăm cao hơn gấp 3 lần so với lượng căn hộ được đưa ra và chỉ trong khoảng 2 giờ, 100% căn hộ thuộc tòa nhà A đã được khách hàng đặt mua hết nên chủ đầu tư quyết định mở bán thêm 200 căn hộ của tòa nhà B, nâng tổng số căn hộ mở bán trong đợt này lên 521 căn. Kết thúc buổi mở bán, tỷ lệ tiêu thụ thành công của dự án Saigon South Residences giai đoạn 1 đạt hơn 90%.

Không chỉ thu hút khách hàng khu vực miền Nam, Saigon South Residences còn thu hút khá đông khách hàng khu vực Hà Nội và khách hàng người nước ngoài. Với tỷ lệ cung - cầu của dự án cho thấy, Saigon South Residences có hấp lực rất mạnh đối với thị trường, mặc dù nguồn cung căn hộ hiện đang rất dồi dào.


Phối cảnh tổng quan tiện ích tại dự án

Chủ đầu tư cho biết, rất nhiều khách hàng mong muốn mua nhiều sản phẩm để gia đình ở cùng nhau. Tuy nhiên, quan điểm của chủ đầu tư mong muốn nhiều gia đình có cơ hội tận hưởng không gian sống chất lượng nên mỗi khách hàng chỉ được mua duy nhất một căn hộ Saigon South Residences. Dự án thuộc chiến lược nhân rộng không gian sống tiêu chuẩn, chất lượng Phú Mỹ Hưng đến với nhiều đối tượng khách hàng nhưng Saigon South Residences vẫn có sự đón nhận nồng nhiệt của người mua không kém gì các dự án nằm trong phạm vi khu đô thị.

Điều này chứng tỏ tiêu chuẩn sản phẩm của Phú Mỹ Hưng có khả năng tiệm cận tốt nhu cầu mua nhà của thị trường. Giới quan sát thị trường nhận định, công trình hội tụ các yếu tố cần và đủ của một bất động sản đáp ứng được mục đích mua nhà để ở hay đầu tư nên sức hút của dự án là điều dễ lý giải.

Ngân hàng Vietinbank là đơn vị bảo lãnh cho dự án Saigon South Residences theo đúng quy định và chứng thư bảo lãnh sẽ được phát hành đồng thời cùng ngày Phú Mỹ Hưng và người mua ký hợp đồng mua bán.


Hồ bơi tại dự án

Toàn dự án có 1.840 căn, trong đó 68% căn hộ có diện tích vừa phải từ 60 ~ 70m2. 32% còn lại là những căn hộ có 3 phòng ngủ, diện tích sử dụng khoảng 87~97m2, 28 shop và 8 shophouse. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao vào cuối năm 2019. Giá bán từ 2 tỷ đồng/căn, đã bao gồm tiền sử dụng đất, quỹ bảo trì và thuế VAT. Khách hàng chọn mua căn hộ trong đợt công bố này sẽ được hưởng lịch thanh toán kéo dài 38 tháng kể từ khi đặt cọc đến khi nhận nhà với khoản thanh toán tương ứng là 50% giá trị căn nhà.

Đây là lịch thanh toán dài nhất từ trước đến nay mà chủ đầu tư áp dụng, trong đó, giai đoạn đặt cọc là 15%, được chia làm 2 lần trả cách nhau 60 ngày. Hợp đồng đặt cọc được ký sau đó 6 tháng với 5% giá trị. Từ lúc ký hợp đồng đến thời điểm căn hộ được bàn giao tháng 10/2019, tổng giá trị thanh toán là 30% với mức trung bình chỉ 1%/tháng, tương đương 20 triệu đồng. 45% còn lại sẽ thanh toán vào thời điểm nhận nhà, cuối năm 2019 và 5% cuối cùng sẽ thanh toán lúc nhận giấy chủ quyền. Ngoài ra, có đến 30 ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ cho vay khi khách hàng có nhu cầu với tài sản thế chấp là căn hộ Saigon South Residences.


Khách hàng tại đợt mở bán ngày 23/10

Dự án có diện tích khu đất rộng 32.902m2, trong đó, diện tích đất dành cho xây dựng là 9.521m2, hơn 31% và gần 69% diện tích đất còn lại được dành cho không gian xanh mở, công trình tiện ích, do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino-Pacific (SPCC) thiết kế, gồm 6 tòa nhà: A, B, C, D, E và G, có độ cao từ 19~29 tầng.

Giữa hai khối tòa nhà B với C và D với E được liên kết với nhau bởi khối 2 tầng được sử dụng làm shophouse; từ tầng 3 trở lên là căn hộ, trong đó tầng 20 của các khối trung tầng được thiết kế làm thành khu vườn trên cao. Đơn vị thực hiện cảnh quan của dự án là Prime Class Landscaping (Malaysia).

Đây là dự án chú trọng đầu tư nhiều cho hạ tầng, chất lượng không gian sống từ thiết kế, bố trí mặt bằng căn hộ cho đến hệ thống 69 tiện ích nội khu, cảnh quan ngoại khu… Có nhiều hạng mục trong dự án còn chưa từng xuất hiện tại các dự án trước đó trong Phú Mỹ Hưng thì nay được thiết kế trong dự án: Vườn thể thao đa năng, khu công viên nước kết hợp hồ bơi rộng 1.700m2. Như vậy, sự tham gia phân khúc tầm trung của Phú Mỹ Hưng đã tạo thêm những tiêu chuẩn mới, nâng cao chất lượng nhà ở.

PV
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm