Đột kích quán bar - Ra 5 cầu thủ xi măng Hải Phòng "lắc"?

25/08/2008 14:16 GMT+7 | Thế giới

Sau vụ đột kích quán bar Friendly (Hải Phòng) đêm 22/8, nhiều luồng dư luận cho rằng trong số những đối tượng dương tính với ma túy có 5 cầu thủ của CLB bóng đá Xi măng Hải Phòng. Lãnh đạo đội bóng khẳng định: Nếu đúng, sẽ kỷ luật nặng các cầu thủ này.

Tuy nhiên, một cán bộ thuộc Ban chuyên án mang bí số 018T “tập kích” bar Friendly khẳng định: đến nay chưa có thông tin về việc các cầu thủ của đội bóng này dính “lắc”.

Chiều qua, vị này cho biết: “Trong số gần 200 thanh niên bị tạm giữ trong thời điểm đêm 22/8 có 38 người phản ứng dương tính với chất ma túy. Thông tin liên quan đến một số người nhận là cầu thủ của Xi măng Hải Phòng mới chỉ là thông tin dư luận, cơ quan CSĐT đang tiếp tục tiến hành làm rõ”.
Cách đây ít phút khi trao đổi với Dân trí, ông Đỗ Đại Dương - Giám đốc điều hành của CLB Xi măng Hải Phòng - khẳng định: Kỷ luật của đội bóng được duy trì rất nghiêm ngặt trong suốt mùa giải, chỉ đến khi mùa bóng kết thúc, các cầu thủ mới được tự do về gia đình.
 
Đến thời điểm này, phía CLB chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía cơ quan CSĐT liên quan đến việc cầu thủ của Xi măng Hải Phòng sử dụng ma túy. Nếu cơ quan CSĐT kết luận rằng có một số cầu thủ của CLB phản ứng dương tính với ma túy, các cầu thủ này sẽ phải hứng ch
ịu mức kỷ luật rất nặng như cắt lương, chuyển xuống đội tuyển trẻ hoặc nặng nhất là cắt hợp đồng trước thời hạn, sa thải.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm