Động đất không ảnh hưởng tới nhà máy điện hạt nhân

24/06/2010 12:15 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng 23/6, nhiều người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã cảm nhận được một dư chấn nhẹ từ lòng đất. Đặc biệt, người dân sống và làm việc trên các tòa nhà cao tầng đã cảm nhận rõ rệt được sự rung lắc do động đất.

Theo TS. Lê Huy Minh, GĐ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, trận động đất mạnh khoảng 4,7 độ richter, nằm ở đoạn đứt gãy gần đảo Phú Quý, cách bờ biển khoảng 150 km. Khu vực này nằm ở đới đứt gãy kinh tuyến 110. Đây là khu vực thường diễn ra các trận động đất, nên TP Hồ Chí Minh và TP Vũng Tàu sẽ là khu vực thường xuyên diễn ra những chấn động ở mức độ cảm nhận được hoặc không, tùy thuộc vào độ mạnh của trận động đất đó.


Mô hình nhà máy điện hạt nhân - Ảnh minh họa

Một trong những lo ngại của dư luận là, khu vực xảy ra động đất khá gần với khu vực để xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trong tương lai. TS. Lê Huy Minh cho biết Viện Vật lý địa cầu là đơn vị phối hợp để nghiên cứu sơ bộ về địa chất của vùng xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Khi xây dựng sẽ có đánh giá đầy đủ để tránh mọi rủi ro về động đất, sóng thần cũng như các tác động địa chất khác.

Ông Minh cho biết, vùng Bà Rịa-Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận) hàng năm đều có động đất với cường độ từ 4,7-5,2 độ richter xảy ra, nhất là trong năm 2007 và 2008 xảy ra tương đối nhiều, mỗi năm 4-5 trận. Trước đó, năm 1923 từng có hiện tượng núi lửa phun ở vùng biển gần khu vực này. Những trận động đất với cường độ trên xảy ra là do hoạt động bình thường của sự kiến tạo, nội sinh, không gây ra sóng thần hay các hiện tượng đặc biệt nguy hiểm khác. Theo đánh giá, khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân tương đối ổn định. Trung tâm sẽ tiếp tục làm khảo sát bổ sung mạng lưới quan sát địa chất và động đất để đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân.

Hoàng Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm