Đời sống tinh thần công nhân còn khó khăn

30/03/2009 17:53 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Ngày 28/3 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân, lao động năm 2008.

Bà Đinh Thị Bạch Mai, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thừa nhận: Mặc dù ngành văn hoá đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhưng đời sống tinh thần cho công nhân vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.

Đại diện của Ban quản lý các KCX – KCN TP.HCM cho biết: Những hoạt động mà ngành văn hoá thực hiện chỉ nhỏ giọt, chưa “thấm” gì so với nhu cầu công nhân. Tình trạng ngoài giờ làm, công nhân nam tụ tập đi nhậu, cà phê ngày càng tăng. Tình trạng nạo phá thai ở công nhân nữ cũng gia tăng, theo thống kê của bệnh viện quận 7, là nơi tập trung đa số công nhân tại TP.HCM, hàng năm có khoảng hơn 200 công nhân nạo phá thai. Đây là con số thống kê tại bệnh viện. Con số thực tế (do công nhân đi phá thai bên ngoài) còn cao hơn nhiều.

Phần lớn công nhân hiện nay đang phải sinh hoạt chen chúc trong những khu nhà trọ trật hẹp, mất an toàn và ít được tiếp xúc với các hoạt động văn hóa tinh thần.

Phan Vũ – Anh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm