Đối phó áp thấp nhiệt đới, Hải Phòng cấm nhiều hoạt động trên sông, biển

25/09/2017 14:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trước diễn biến khá phức tạp của áp thấp nhiệt đới đang tiến vào vùng biển Vịnh Bắc bộ, ngày 25/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã có công điện đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy và vui chơi giải trí trên sông, biển.

Chú thích ảnh
Ngư dân chằng buộc lại tàu, thuyền để phòng chống cơn bão số 7 tại cảng cá Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng yêu cầu đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải thủy nội địa, vận tải hành khách từ 10 giờ ngày 25/9, vận tải phà biển tuyến Gót – Phù Long từ 11 giờ cùng ngày.

Đồng thời, đình chỉ các hoạt động vui chơi giải trí trên biển từ 11giờ ngày 25/9. Cùng với đó, bằng mọi biện pháp kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, kiên quyết ngăn chặn không để các tàu thuyền khai thác thủy hải sản, phương tiện vận tải đường thủy nội địa hoạt động trong thời gian có áp thấp. Các Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện sẵn sàng phương án phòng chống, tìm kiếm cứu nạn chủ động ứng phó.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông mạnh cho các tỉnh miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông mạnh cho các tỉnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 25/9, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa vừa, mưa to khắp Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sáng 25/9, thành phố Hải Phòng bắt đầu có mưa lớn. Để tránh ngập úng, Công ty Thoát nước Hải Phòng đã huy động tổng lực tiến hành phá dỡ vật cản trước miệng hố ga; vớt vật cản, mở rộng mương khơi thông dòng chảy; bơm rửa bờ kè các hồ điều hòa; dọn vệ sinh các trạm bơm nước thải; kiểm tra công tác vận hành trạm bơm, cống ngăn triều; kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cánh phai, van lật, cống ngăn triều…

TTXVN/Hoàng Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm