Đôi mắt to

27/10/2014 06:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những cô gái có đôi mắt nâu to tròn nổi bật thường được so sánh với nhiều các ngôi sao nữ nổi tiếng. Đôi mắt to vẫn được ca ngợi là biểu tượng của sắc đẹp.

Tuy nhiên, các chuyên gia về mắt nhận định rằng, đôi mắt lớn có thể là một nhược điểm, và dễ bị mắc bệnh cận thị, nó gây ra hiện tượng nhìn những vật ở xa bị mờ, trong khi những vật ở gần có thể nhìn thấy rõ. Hiện tượng này xuất hiện là do ánh sáng không tác động tới đúng võng mạc, khu vực nhạy sáng ở mặt sau của mắt.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do nhãn cầu phát triển quá lớn, khiến cho ánh sáng tập trung ở phía trước của võng mạc.

Trong quá khứ, giới chuyên môn cho rằng mắt tăng trưởng quá lớn và trở thành cận thị do các yếu tố di truyền. Mặc dù di truyền vẫn là lý do quan trọng nhất gây ra cận thị, nhưng thiếu tiếp xúc với ánh sáng ngoài trời là một nguyên nhân có thể gây nên hiện tượng này.

Đôi mắt của chúng ta thường đạt kích thước tiêu chuẩn ở độ tuổi 20.

Một ghi nhận của Đại học Cambridge năm 2011 cho thấy rằng đối với việc mỗi tuần dành một chút thời gian bên ngoài thì nguy cơ cận thị đã giảm 2 phần trăm. Việc xem xét các nghiên cứu liên quan đến 10.000 trẻ em và thanh thiếu niên cho thấy trẻ em cận thị dành trung bình 3,7 giờ mỗi tuần ở ngoài trời. Con số này ít hơn nhiều so với những người có thị lực bình thường hoặc viễn thị.

Bệnh cận thị không chỉ gây bất tiện. Mặc dù các hình thức của bệnh cận thị có thể mang những yếu tố nguy hiểm gây ra các bệnh vè mắt, một số thậm chí có thể gây mù. Cận thị cũng khiến tỉ lệ mắc các bệnh về mắt cao hơn, bao gồm cả rách võng mạc, bệnh glaucoma & thoái hóa mắt.

Nguy cơ bị rách võng mạc sẽ cao hơn bởi phần đông trong con ngươi có khả năng co vào và bị kéo về phía cuối mắt, gây tổn thương tới võng mạc. Nguyên nhân lý giải tại sao mắt quá to làm tăng nguy cơ mắc bệnh glaucoma & thoái hóa mắt vẫn còn là một ẩn số. Ngoài ra, ánh sáng chỉ có khả năng thay đổi hình thù của mắt khi chúng ta còn trẻ. Khi đã bước qua tuổi thanh thiếu niên, kích cỡ của mắt trở nên cố định.

Những người có mắt nhỏ thường bị tật viễn thị và gặp khó khăn để nhìn những vật ở gần một cách rõ ràng vì những tia sáng sẽ quy tụ phía đằng sau võng mạc.

Màu sắc và hình dáng của mi mắt cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng tới việc mắt trông như thế nào.

Một số trường hợp hiếm của bệnh cận thị là do đường cong giác mạc (phần trong suốt phía trước mắt) quá dốc.


P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm