Đô thị cổ Hội An trong ngày không khói xe

22/09/2013 19:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hào hứng và sôi nổi, đó là tinh thần của giới trẻ khi tham gia sự kiện Ngày không khói xe được tổ chức lần thứ hai tại đô thị cổ Hội An sáng nay (22/9).

Các bạn trẻ tham gia trưng bày tranh theo chủ đề: “Hội An thành phố trong lành”

Hơn 300 học sinh đã tập trung từ 6h sáng để dự mít tinh sự kiện Ngày không khói xe và sau đó đạp xe đạp diễu hành vòng quanh phố cổ Hội An. Ngoài ra, các thành viên còn tham gia vẽ tranh theo chủ đề: Hội An thành phố trong lành, thiết kế và trình bày ý tưởng giao thông xanh, và các trò chơi vận động như: thi đi xe đạp chậm, thi đi bộ nhanh.

Thi đi xe đạp... chậm

Đáng chú ý, triển lãm tranh, ảnh và poster chủ đề: Ngày không khói xe đã thu hút được sự quan tâm của các em nhỏ và du khách nước ngoài.

Poster sinh động của“Ngày không khói xe

Với thành công của sự kiện này năm 2012, Hội An đã trở thành thành viên chính thức đầu tiên tại Việt Nam của Chương trình Tuần lễ giao thông Châu Âu  (Eropean Mobility Week) do Ủy ban Châu Âu khởi xướng. Đến nay, chương trình đã lan rộng ra ngoài phạm vi châu lục với sự tham gia của hơn 2200 thành phố trên khắp thế giới, trở thành một làn sóng mạnh làm thay đổi ý thức người dân đô thị về việc sử dụng các phương tiện giao thông xanh.

Khiếu Thị Hoài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm