'Đình chỉ thi công' dự án tôn tạo Am Dược

26/12/2014 08:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số báo ngày 23/12/2014, TT&VH có phản ánh hàng loạt sai phạm trong quá trình tôn tạo, xây mới các hạng mục cổ ở Di tích Quốc gia Đặc biệt Yên Tử. Sáng qua (25/11), Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn kiểm tra toàn diện công trình.

Đồng thời, Ban Quản lý các Di tích Trọng điểm tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định “đình chỉ thi công” với dự án tôn tạo Am Dược thuộc quần thể di tích Yên Tử.

Ông Hồ Chí Đức, trưởng Ban Quản lý Di tích Trọng điểm tỉnh Quảng Ninh cho biết: Chúng tôi đã quyết định đình chỉ thi công công trình tôn tạo Am Dược. Vì dù Am Dược là phế tích nhưng vẫn còn nhiều cấu kiện cổ có thể sử dụng được. Theo Quyết định của chúng tôi, đơn vị thi công phải tận dụng tối đa các vật liệu sót lại có thể. Nhưng đơn vị thi công đã đào nền móng lên. Đây là sai sót đáng tiếc.


Những khối đá cổ của di tích xưa bị phá bỏ và vứt chỏng chơ ngoài công trình. (Ảnh chụp ngày 17/12/2014)

Ông Đức cũng xác nhận, ngoài việc bật móng cổ lên xây mới, sai phạm trong việc không đánh dấu cấu kiện khi hạ giải, không xây dựng nhà bao che bảo quản cấu kiện như yêu cầu của Luật Di sản Văn hóa như TT&VH đã nêu là hoàn toàn chính xác.

Theo chia sẻ của ông Hồ Chí Đức, đơn vị tôn tạo Am Dược là đơn vị “có nhiều kinh nghiệm”. Đơn vị này đã thi công nhiều hạng mục ở Yên Tử như chùa Trình, chùa Bảo Sái, chùa Đồng, tượng Phật Hoàng.

“Nhưng rất tiếc, khi thi công Am Dược, họ đã làm không tốt. Họ đã tự gia cố móng mà không báo cơ quan chức năng. Nếu báo cáo về hiện trạng lún sụt (như họ trình bày sau đó), chúng tôi sẽ tổ chức những đoàn chuyên gia đến nghiên cứu, đánh giá để đưa ra những biện pháp xử lý khoa học hơn để bảo tồn di sản” - ông Đức chia sẻ.

Trao đổi với TT&VH về hướng giải quyết vấn đề, ông Nguyễn Trung Hải, Trưởng ban Quản lý Khu Di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho hay: Chúng tôi đã xếp gọn cấu kiện và phủ bạt. Đồng thời, chúng tôi cũng gấp rút thống kê các cấu kiện để sử dụng tối đa những cấu kiện cổ. Chúng tôi cũng đã báo cáo cấp trên để tìm phương pháp tháo gỡ.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm