Đi tàu hỏa cao tốc Hà Nội - TP.HCM chỉ mất 5 giờ 30

16/09/2009 14:41 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm qua 15/9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Hiệp hội Xuất khẩu Đầu máy toa xe Nhật Bản tổ chức hội thảo về đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Theo đoàn nghiên cứu Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, tuyến tàu hỏa cao tốc Hà Nội – TP. HCM có vốn đầu tư khoảng 38 tỷ đô la (không tính đầu máy toa xe, chi phí dự phòng và thuế), toàn tuyến dài 1.570 km với 26 ga (cự ly trung bình giữa các ga là 60 km), tốc độ khai thác đạt 300km/h. Thời gian cho hành trình Hà Nội - TP.HCM sẽ được rút ngắn từ 30 giờ như hiện nay xuống còn 5 giờ 30 (nếu chỉ dừng ở 6 ga ưu tiên). Các đoạn ưu tiên trên toàn tuyến là Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Vinh, Huế - Đà Nẵng, TP.HCM - Nha Trang và TP.HCM - Phan Thiết.

Theo nghiên cứu của JICA, năm 2020 có thể bắt đầu tiến hành khai thác một số tuyến như Hà Nội - Vinh, TP.HCM - Nha Trang, Hà Nội - Thanh Hóa và năm 2036 sẽ khai thác trên toàn tuyến với giá vé thấp nhất có thể bằng 1/4 giá vé máy bay. Tuy nhiên, theo JICA muốn khai thác hết hiệu quả và công suất của tàu hỏa cao tốc, Chính phủ cần can thiệp mạnh hơn để đẩy nhanh tốc độ gia tăng dân số đô thị dọc theo tuyến đường sắt cao tốc (dự kiến năm 2030 có gần 40 triệu dân).

Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức cho biết, hiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã hoàn thành báo cáo để trình Hội đồng thẩm định Nhà nước xem xét. Chính phủ đã công bố nguồn vốn ngân sách để lập báo cáo và thẩm tra báo cáo đầu tư. Trên cơ sở này, Chính phủ sẽ xem xét trình Quốc hội vào tháng 5/2010.

Hoàng Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm