Đi đánh cá trên biển, hai ngư dân bị sét đánh chết

24/05/2013 16:01 GMT+7 | Thế giới

Sáng 24/5, xác hai ngư dân là Trương Đình Hiển (sinh năm 1984) và Nguyễn Viết Nam (sinh năm 1994) đều ở xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã được đưa vào bờ và được gia đình hai nạn nhân an táng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của hai ngư dân trên là do bị sét đánh trúng khi đang đánh cá ngoài khơi.

Khoảng 20 giờ ngày 23/5, anh Hiển và anh Nam cùng đi đánh cá trên một chiếc bè nhỏ. Khi đang đánh bắt ở vùng biển tỉnh Ninh Bình - Nam Định, cách bờ khoảng 3 hải lý thì bất ngờ gặp một trận mưa giông kèm theo sấm sét. Trong cơn giông, một tia sét bất ngờ đánh trúng chiếc bè làm hai ngư dân chết tại chỗ.

Khi tan cơn giông, các ngư dân gọi nhau kéo lưới lên nhưng gọi cho bè anh Hiển và anh Nam thì không liên lạc được. Nghi ngờ bè của hai ngư dân này gặp nạn, các bè khác đi cùng đã rọi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện cả hai người đã chết trong tình trạng quần áo bị rách, trên người bị cháy đen sém.

Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm