Đầu tư hướng tới sự thân thiện môi trường

07/08/2008 04:31 GMT+7 | Thế giới

Xuất phát từ ý tưởng bảo vệ môi trường và thân thiện với thiên nhiên, cao ốc xanh CENTREOINT (tọa lạc tại 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q Phú Nhuận, TP HCM) được thiết kế xây dựng theo chuẩn của ABGR (Australian Buiding Greenhouse Rating) cũng như hệ thống Green Stra (ngôi nhà xanh).
 Cao ốc Aurora tại Sydney (Australia) đạt chuẩn cao ốc xanh đang trở thành một hình mẫu trong lĩnh vực xây dựng BĐS trên thế giới
Những thiết kế đặc biệt như: cải thiện chất lượng môi trường bên trong tòa nhà, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống xử lý nước thải được tái sử dụng làm mát cho tòa nhà, 80% sàn có ánh sáng tự nhiên,... Qua đó, bình quân mỗi năm tiêu thụ năng lượng và dịch vụ phí giảm khoảng 20% so với các tòa nhà khác.

Cao ốc xanh CENTREOINT cao 17 tầng với tổng diện tích 38.610 m2, trong đó được phân bổ 2.700 m2 văn phòng, 2.000 m2 trung tâm bán lẻ và khu ẩm thực, trung tâm y tế... với tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD do Cty REFICO làm chủ đầu tư và chỉ định Savills Việt Nam làm đại diện độc quyền cho thuê.
 
Dự kiến tòa nhà chính thức đi vào hoạt động quý II/2009, giá thuê văn phòng khoảng 40.000 USD/m2.
 
Theo DĐDN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm