'Đạo chích' tại lễ hội Hoa anh đào Hà Nội

09/03/2014 08:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được cảnh báo, một số du khách  vẫn bị móc ví tiền và điện thoại trong buổi khai mạc lễ hội Hoa anh đào 2014 tại Hà Nội sáng qua 8/3.

Mưa phùn nặng hạt ít nhiều ảnh hưởng tới lượng khách đổ về trong ngày khai mạc - khi mà hầu hết các hoạt động của hội hoa anh đào đều diễn ra ở không gian ngoài trời. Tuy nhiên, trong sáng 8/3, vẫn có cả ngàn lượt người có mặt tại đây, trong đó đa phần là các bạn trẻ. Và đặc biệt, nạn bẻ hoa, cướp hoa - điều mà dư luận lo ngại nhất - không có cơ hội xảy ra trong ngày đầu tiên.


Một bảng lưu ý "di động" được các tình nguyện viên sử dụng tại lễ hội

Thay vì sử dụng lực lượng bảo vệ cho các gốc anh đào, Ban tổ chức lễ hội lần này đã rất khéo bố trí những tình nguyện viên Việt Nam tại các tụ điểm trong quảng trường của triển lãm Giảng Võ. Trong trang phục truyền thống của Nhật Bản, hoặc hóa trang theo mẫu các nhân vật của truyện tranh manga, các tình nguyện viên VN này vừa có nhiệm vụ nhắc nhở khách tham quan, vừa trở thành "người mẫu" thu hút giới trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng. Bởi vậy, dù du khách tụ tập khá đông quanh 5 gốc anh đào của lễ hội, việc xếp hàng chiêm ngưỡng hoa vẫn diễn ra khá trật tự và quy củ. Điều tương tự cũng diễn ra quanh sân khấu biểu diễn aikido và kiếm đạo, hoặc tại các điểm giới thiệu nghệ thuật xếp giấy, quay gỗ, cờ vây…

Tuy nhiên, trong sáng 8/3, Ban tổ chức cũng phải khản cổ dùng loa nhắc các du khách về hiện tượng móc túi đang xảy ra tại lễ hội. Xen lẫn những lời nhắc nhở này là gần chục lần thông báo tìm ví tiền, điện thoại, giấy tờ… cho các nạn nhân không may. Bảng lưu ý về nạn "đạo chích" được đặt khá nhiều nơi chưa đủ, Ban tổ chức còn nảy ra sáng kiến kết hợp sử dụng cả những tấm bảng "lưu động", do các tính nguyện viên cầm trên tay và đi lại khắp lễ hội. Nhưng dù lực lượng tình nguyện viên được "rải" khá dày trong quảng trường, nhiều du khách trẻ vẫn có phần lơ là và không thể tự bảo quản ví tiền, điện thoại… khi xếp hàng chụp ảnh, mua đồ hoặc tham gia các hoạt động văn hóa.

Thực tế, chuyện móc túi xuất hiện không phải là điều lạ tại các sự kiện văn hóa ở Hà Nội. Thậm chí, lễ hội hoa anh đào cũng đã từng chứng kiến cảnh này, trong những lần tổ chức tại Nhà triển lãm Giảng Võ trước đây. Vậy nhưng, đây vẫn là một nỗi xấu hổ trước du khách và đặc biệt là bạn bè quốc tế trong một ngày hội rất ý nghĩa này.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm