Dân vỡ mộng vì dự án khu du lịch sinh thái

09/08/2009 12:46 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Năm 2005 Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt xây dựng khu du lịch sinh thái Bồ  Bồ khu vực thôn 5 châu bí, xã  Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam song đến nay dự án vẫn nằm  ì trong khi đó người nông dân tại đây thì thiếu đất sản xuất.

Cũng từng ấy thời gian 14 hộ dân ở đây vẫn chưa được đền bù giải tỏa khu vực nhà ở và bố trí tái định cư.

Dự  án nằm ì người dân thiếu đất sản xuất     

Sau 5 năm tiến hành đền bù, giải tỏa trên giấy tờ, Khu du lịch sinh thái Bồ Bồ do Công ty TNHH Phước Tiến làm chủ đầu tư đến nay tiến độ thực hiện vẫn không được triển khai theo đúng tiến độ. Sự chậm trễ kéo dài nhiều năm này đã làm cho bà con nhân dân thôn 5, Châu Bí, xã Điện Tiến rơi vào cảnh điêu đứng vì dự án. Trong đó có 14 hộ dân đến nay vẫn sống “thoi thóp” từng ngày với số tiền đền bù từ đất trồng lúa của công ty này.     

Đất dự án biến thành hồ sen


Sau khi thu hồi, đền bù tiền đất trồng lúa của người dân thì khu du lịch này vẫn nằm yên. Diện tích đất lúa sau một thời gian bỏ hoang nay được chuyển sang cho thuê trồng sen. Một động thái không nằm trong dự án. Bởi khu du lịch sinh thái bồ bồ nhằm tái hiện lại một làng quê Việt xưa với việc trồng lúa, tre và các khu nghĩ dưỡng để thu hút khách. Những người nông dân có đất ngày trước sau khi được đền bù vẫn được sản xuất trên chính mảnh đất của mình. Thế nhưng đến nay người dân đã thất vọng trước dự án khu du lịch sinh thái này.      

Ông Hồ Quảng Khanh, 71 tuổi, Thôn 5 Châu Bí, Điện Tiến có 8 sào ruộng nhưng đã chuyển 6 sào đất lúa sang làm du lịch. Hiện tại gia đình này chỉ còn 2 sào đất lúa trong khi đó gia đình này có 11 nhân khẩu. 5 năm nay gia đình nhà ông khanh phải sống trong cảnh mua lúa ăn qua ngày. “Gia đình tui tưởng sau khi được mua đất cuộc sống sẽ khá hơn vì có khu du lịch. Nhưng 5 năm nay rồi khu du lịch vẫn nằm yên bất động. Ruộng đồng thu hồi của người dân nay lại cho thuê trồng sen còn người dân chúng tôi lại không có đất sản xuất”, ông Khanh bức xúc nói.     

Cùng chung số  phận với gia đình ông là 13 hộ dân trong thôn, sau khi được đền bù tiền đất trồng lúa 15 triệu/ sào thì đến nay tất cả không còn, hoặc thiếu đất sản xuất. Cuộc sống rơi vào bế tắc vì số tiền được đền bù trên sau 5 năm đến nay đã tiêu hết. Người dân ở đây bây  giờ không biết bấu víu vào đâu vì đất trồng lúa không có mà tiền mua gạo thì đã không còn. “Cứ hàng ngày ngủ dậy nhìn ra cánh đồng là cứ rơi nước mắt. Bây giờ ba mẹ con không có một tấc cắm dùi. Tiền đền bù thì cũng đã tiêu hết thế mà khu du lịch sinh thái vẫn chưa làm khiến người dân tui chết điếng”. cô Hồ Thị Hương, thôn 5 Châu Bí chuyển giao 4,5 sào đất lúa cho khu du lịch ấm uất nói.

Treo đến bao giờ!

Theo quy hoạch của khu du lịch sinh thái Bồ Bồ thì  ngoài diện tích đất nông nghiệp công ty Phước Tiến còn mua luôn diện tích đất nhà ở, thổ cư để phục vụ cho khu du lịch và cam kết thực hiện xây khu tái định cư bán giá rẻ cho toàn bộ hộ dân thuộc khu dự án. 

Tổng thể khu tái định cư đến nay vẫn chỉ là nằm trên giấy tờ


Ông Hồ Quảng Cây, thôn 5 Điện Tiến bức xúc: “Gia đình tui đã được kiểm kê tài sản, thống nhất đền bù giải tỏa. Số tiền mà gia đình chúng tôi sẽ được nhận tất cả các khoản trên 290 triệu đồng. Thế nhưng từ 12/2008 đến nay gia đình tui cũng như các gia đình khác vẫn chưa được đủ số tiền giải tỏa, đền bù”     

Một khu tái định cư được công ty này “vẽ ra” thế  nhưng thực tế hiện nay  khu tái định cư vẫn là… mảnh đất đồi đá chưa được san ủi, làm nhà ở. Trong khi đó những nhà dân bị giải tỏa người dân vẫn hàng ngày sống trong lo lắng vì nhà cửa xuống cấp nhưng không giám sửa chữa khi mùa mưa lụt đến.   

Chị Hồ Thị Hương bức xúc nói “ Hiện tại riêng gia đình tôi và các hộ dân ở đây nhà ở đã bị xiêu vẹo và xuống cấp nhưng lại không dám sửa chữa trong khi đó dột trên ngấm dưới lúc mưa xuống”

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Quốc Hùng, nguyên chủ tịch xã, nay là bí thư xã Điện Tiến cho biết: “Đến nay việc thu hồi đất của người dân đã hoàn thành và nhân dân rất đồng tình nhưng việc giải tỏa, đền bù, đất khu tái định cư lại chưa thực hiện dúng như dự án đã được trình. Việc công ty TNHH Phước Tiến kéo dài thời gian và chậm trễ trong triển khai như thế đã gây rất nhiều bất bình cho nhân dân. Dân thiếu đất nông nghiệp hiện là điều có thật. Hiện tại chúng tôi đã có nhiều lần kiến nghị lên phòng, sở tài nguyên môi trường nhưng đến này khu du lịch sinh thái Bồ Bồ vẫn là một dự án dậm chân tại chổ”.     

Ngày 23/06/2005 tỉnh Quảng Nam phê duyệt diện tích được làm các dự  án tại điện tiến là 215 ha với 7 dự án. Riêng công ty TNHH Phước Tiến có hơn 38 ha đất làm khu du lịch sinh thái. Diện tích đất thuộc quản lý của xã khu du lịch mua với giá 2,1 tỷ đồng. Theo quy định trong 3 năm từ (2007-2009) công ty Phước Tiến phải thanh toán hết số tiền trên. Nhưng đến nay công ty này mới chỉ thanh toán được 100 triệu đồng cho xã và xin khất số tiền trên để thanh toán dần trong các năm sau.      

Trong văn bản số 380/UBND-VP của Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn ban hành ngày 05/07/2006 đã đề nghị  công ty TNHH Phước Tiến nhanh chóng triển khai thực hiện khu tái định cư. Theo sơ đồ quy hoạch thì khu tái định cư cho người dân diện giải tỏa chia là 2 giai đoạn với tổng diện tích quy hoạch là 58.033,3 m2. Thế nhưng đến nay khu tái định cư vẫn chỉ nằm trên sơ đồ. Điều đáng nói là khu dự án này không hề có quy định thời gian hoàn thành

Ngày 3/12/2008 công ty TNHH Phước Tiến có tờ trình về việc triển khai dự án. Theo tờ trình công ty này sẽ đến bù, giải tỏa, thi công khu tái định cư với diện tích 7.927,5 m2, với số lượng 25 lô đất cho các hộ dân  thuộc diện giải tỏa nằm trong khu vực khu du lịch sinh thái nhưng đến nay công ty này vẫn chưa triển khai.     

Ngày  30/07/2009 Sở Tài Nguyên Môi Trường Quảng Nam đã có cuộc làm việc tại xã Điện Tiến về dự án khu du lịch sinh thái Bồ Bồ trước tình trạng phản ánh của người dân nơi đây song vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng trong khi đó 14 hộ dân nằm trong khu du lịch sinh thái và cán bộ xã vẫn tiếp tục gửi kiến nghị lên các cấp chính quyền cao hơn

Phan Bá Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm